22 chính đảng Campuchia bị xóa tên

Theo quyết định ngày 2/10, Bộ Nội vụ Campuchia đã xóa tên 22 chính đảng căn cứ theo Luật Chính đảng sửa đổi, bổ sung mới được Quốc hội nước này do đảng Nhân dân Campuchia (CPP) chiếm đa số thông qua gần đây.

Quang cảnh cuộc họp trước khi họp kín của Bộ Nội vụ và đảng đối lập Campuchia, ngày 29/3. Ảnh: Danh Chanh Đa (P/v TTXVN tại Campuchia)

Các đảng bị xóa tên gồm: đảng Khmer độc lập, đảng Khmer trung lập, đảng Dân tộc Khmer, đảng Dân chủ, đảng Chủ nghĩa dân chủ tự do Phật giáo, đảng Tự do, đảng Hòa bình dân chủ, đảng Phát triển, đảng Cộng hòa dân chủ Khmer, đảng Thế hệ mới, đảng Preah Se Ar Metrey Srei Pursat, đảng Cộng hòa Khmer, đảng Tự do dân chủ, đảng Khmer đoàn kết, đảng Campuchia tự do, đảng Khmer vì Khmer, đảng Tiếng nói dân tộc Khmer, đảng Sức mạnh tinh thần nam giới Khmer, đảng Phát triển xã phường, đảng Khmer ánh sáng dân tộc, đảng Antro Pak Borei, đảng Gia đình Khmer. 

Trong số 22 đảng nói trên, có 2 đảng bị xóa tên theo đề nghị của chính các đảng này là đảng Antro Pak Borei và đảng Gia đình Khmer.

Theo Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia, tính đến tháng 1/2017, có 45 chính đảng đã đăng ký hoạt động tại Bộ Nội vụ Campuchia.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thủ tướng Campuchia Hun Sen quyết tâm chống mọi hành vi phản quốc
Thủ tướng Campuchia Hun Sen quyết tâm chống mọi hành vi phản quốc

Ngày 2/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định sẽ quyết tâm chống lại mọi hành vi phản quốc và việc này sẽ không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập Kem Sokha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN