Hai chính đảng Campuchia liên minh trước cuộc bầu cử

Ngày 18/1, hai đảng chính trị tại Campuchia gồm đảng Hòa hợp Dân tộc do ông Nhek Bun Chhay làm Chủ tịch và đảng Công lý Dân tộc Khmer do ông Heang Rithy đứng đầu đã ký bản ghi nhớ hợp tác và liên minh nhằm chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử xã, phường, thị trấn vào năm 2017, cũng như cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen (phải) phát biểu tại hội nghị toàn thể lần thứ 40, nhiệm kỳ V. Ảnh: Danh Chanh Đa/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong tuyên bố chung của hai đảng sau buổi ký kết, việc hợp tác và liên minh của hai bên được thực hiện trên tinh thần đoàn kết, thống nhất về quan điểm chính trị song song với lợi ích quốc gia và dân tộc Khmer, đồng thời sẽ mang lại kết quả tích cực cho hai đảng trong cuộc bầu cử sắp tới. Hai bên cũng kêu gọi người dân ủng hộ trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Tính đến cuối năm 2016 có 68 đảng chính trị được đăng ký hoạt động tại Bộ Nội vụ Campuchia, trong đó có 14 đảng được thành lập sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2013. Hiện chỉ có 2 đảng có ghế trong quốc hội là đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập.

Campuchia tổ chức bầu cử toàn quốc 5 năm một lần. Lần bầu cử gần đây nhất là cuộc bầu cử ngày 28/7/2013, khi đó, đảng CPP của Thủ tướng Samdech Hun Sen đã giành được 68 ghế trong tổng số 123 ghế trong Quốc hội; đảng CNRP giành được 55 ghế.

TTXVN/Tin Tức
Campuchia: Thủ tướng kiện thủ lĩnh đối lập, đòi bồi thường 1 triệu USD
Campuchia: Thủ tướng kiện thủ lĩnh đối lập, đòi bồi thường 1 triệu USD

Truyền thông Campuchia ngày 18/1 đưa tin Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen đã ủy quyền cho luật sư kiện Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập Sam Rainsy về tội phỉ báng. Đơn kiện cũng yêu cầu bị đơn phải bồi thường 1 triệu USD cho bên nguyên đơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN