200 chiến binh Hồi giáo Đức chiến đấu với phiến quân Syria

Theo tờ Der Spiegel dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Đức ngày 23/10, ngày càng có nhiều người Hồi giáo của Đức sang Syria chiến đấu chống lại lực lượng nổi dậy.

Phiến quân Syria.


Nguồn tin trên cho biết Syria hiện đang là điểm đến thu hút nhiều chiến binh thánh chiến nhất và ước tính có khoảng 200 người Hồi giáo từ Đức đã đến nước này. Đến nay đã có 8 người Đức thiệt mạng trong cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Theo các quan chức an ninh Đức, tính đến cuối tháng 12/2012, chỉ có 250 chiến binh thánh chiến tại Syria là người châu Âu, thì đến nay, con số này đã lên tới khoảng 1.000 người, trong đó 90 người từ Anh, 120 từ Bỉ, 50 từ Đan Mạch và 150 người từ Nga.

Đây là một mối quan tâm với các cơ quan chống khủng bố châu Âu. Gilles de Kerchov, người đứng đầu tổ chức chống khủng bố của Liên minh Châu Âu nói với BBC, không phải tất cả những chiến binh này khi ra đi đều là cực đoan, nhưng rất có thể nhiều người sẽ được đào tạo, huấn luyện thành những kẻ cực đoan. Và như chúng ta thấy, điều này có thể dẫn đến mối đe dọa nghiêm trọng khi họ quay trở về.



CT (theo Globalpost)
Tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học Syria đang suôn sẻ
Tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học Syria đang suôn sẻ

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đánh giá cao tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria do các chuyên gia vũ khí của Tổ chức cấm vũ khí hóa học và LHQ đang thực hiện tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN