20 học sinh tiểu học ở miền Tây Nhật Bản phải nhập viện vì khí lạ

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, sáng 29/11, 20 học sinh của Trường Tiểu học Honan ở thành phố Toyonaka, thuộc tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản, đã phải nhập viện vì hít phải khí lạ.

Vào khoảng 9h15 phút sáng 29/11, các nhà chức trách địa phương đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trường thông báo phát hiện có khí lạ giống mùi khí sulfur. Khi tới hiện trường, họ phát hiện có 20 học sinh ở độ tuổi từ 7 đến 11 tuổi có dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên, các quan chức cứu hỏa cho biết khi sử dụng máy phát hiện khí để kiểm tra trong khuôn viên trường học nhằm tìm nguyên nhân, họ không phát hiện bất cứ sự bất thường nào.

Mặc dù vậy, vào khoảng 11h00 trưa, các học sinh không bị ảnh hưởng vẫn được di chuyển tới phòng tập thể dục của trường để các phụ huynh có thể tới đón sớm.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Mông Cổ: Hơn 60 học sinh và nhân viên nhà trường nhập viện vì nghi hít phải khí độc
Mông Cổ: Hơn 60 học sinh và nhân viên nhà trường nhập viện vì nghi hít phải khí độc

Truyền thông Mông Cổ đưa tin ngày 8/11, hơn 60 người đã nhập viện nghi do hít phải khí độc tại tỉnh Darkhan-Uul, miền Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN