17 trẻ nhập cư biến mất mỗi ngày tại châu Âu

Kể từ năm 2018 đến nay, trên 18.000 trẻ em nhập cư trái phép không có người lớn đi kèm đã biến mất sau khi đặt chân đến các quốc gia châu Âu như Hy Lạp, Italy và Đức.

Chú thích ảnh
Một trẻ nhập cư tại biên giới Macedonia-Hy Lạp đợi tàu hỏa để đến Serbia. Ảnh: AFP

Tờ Guardian (Anh) đã thực hiện điều tra và thu được kết quả 18.292 trẻ nhập cư không có người đi kèm mất tích tại châu Âu trong giai đoạn từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, tương đương trung bình 17 em một ngày. Chỉ riêng năm 2020, đã có tới 5.768 trẻ em mất tích tại 13 quốc gia châu Âu.

Hầu hết những trẻ em mất tích trong 3 năm qua tại châu Âu là người gốc Morocco, ngoài ra còn có các em mang quốc tịch Algeria, Eritrea, Guinea và Afghanistan. Theo dữ liệu thu được, có tới 90% trong số này là nam và cứ 6 em thì có 1 em dưới 15 tuổi.

Guardian đã thu thập dữ liệu từ 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cùng Na Uy, Moldova, Thụy Sĩ và Anh.

Cuộc điều tra làm dấy lên câu hỏi về năng lực bảo vệ trẻ em nhập cư không có người đi kèm tại châu Âu.

Bà Federica Toscano tại tổ chức phi chính phủ Missing Children Europe nhận định: “Số trẻ em mất tích cao là dấu hiệu hệ thống bảo vệ các em nhỏ không đạt hiệu quả”. Bà Federica Toscano cảnh báo: “Các tổ chức tội phạm đang tăng cường nhắm đến các trẻ nhập cư, đặc biệt là những em không có người đi kèm. Những em nhỏ này có thể trở thành nạn nhân của buôn người, lao động ép buộc hoặc bị tấn công tình dục”.

Một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu thừa nhận có “quan ngại sâu sắc về những trẻ em mất tích” và các quốc gia thành viên EU cần có động thái để “ngăn chặn và phản ứng trước tình trạng trẻ em nhập cư mất tích bằng việc nâng cao thu thập dữ liệu và tăng cường hợp tác liên biên giới”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bình oxy bị rò rỉ, 22 bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ tử vong vì thiếu khí
Bình oxy bị rò rỉ, 22 bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ tử vong vì thiếu khí

22 bệnh nhân điều trị COVID-19 tại một bệnh viện ở thành phố Nashik (bang Maharashtra, Ấn Độ) đã tử vong sau khi bình oxy cho các bệnh nhân gặp sự cố và làm gián đoạn quá trình cung cấp oxy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN