Bình oxy bị rò rỉ, 22 bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ tử vong vì thiếu khí

22 bệnh nhân điều trị COVID-19 tại một bệnh viện ở thành phố Nashik (bang Maharashtra, Ấn Độ) đã tử vong sau khi bình oxy cho các bệnh nhân gặp sự cố và làm gián đoạn quá trình cung cấp oxy.

Dẫn lời người đứng đầu cơ quan y tế bang Maharashtra ông Rajesh Tope, tờ Hindustantimes đưa tin hiện có tổng cộng 157 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện thành phố Zakir Hussain.

“Trong tổng số 157 bệnh nhân có 61 người đang trong tình trạng nguy kịch. Một vài người cần hỗ trợ từ bình oxy và máy trợ thở. Trong số 22 người tử vong có 11 bệnh nhân nam và 11 bệnh nhân nữ”, ông Tope cho hay.

Người đứng đầu cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA) bang Maharashtra Tiến sĩ Rajendra Shingane gọi đây là một “sự cố đáng tiếc” và yêu cầu điều tra.

Sự cố xảy ra vào lúc 10h sáng 21/4 khi ổ cắm của một bình dưỡng khí bị trục trặc. (xem video dưới - Nguồn: ANI):

“Sau khi phát hiện bình oxy bị rò rỉ, người thân của các bệnh nhân bắt đầu xông vào khu vực khám chữa bệnh khiến tình trạng càng trở nên hỗn loạn hơn. Điều này đã gây ra sự chậm trễ trong việc khôi phục đường truyền oxy. Toàn bộ nhân viên trong bệnh viện đều cảm thấy thực sự sốc”, Radhakrishna Game – một quan chức cấp cao của thành phố - cho biết.

An ninh tại bệnh viện đã được siết chặt hơn sau khi tình hình được kiểm soát, nhằm ngăn không cho những người thân của các bệnh nhân đang còn tức giận xông vào bệnh viện.

Thủ lĩnh đảng Bharatiya Janata, ông Devendra Fadnavis, cho biết những gì đã xảy ra tại Nashik thật tồi tệ. “Tôi yêu cầu các bệnh nhân khác phải được giúp đỡ và chuyển viện nếu thấy cần thiết. Chúng tôi yêu cầu một cuộc điều tra chi tiết’, ông Fadnavis nói với ANI.

Sự việc tại Nashik xảy ra 11 ngày sau khi bệnh viện Well Treat ở Nagpur gặp phải một đám cháy lớn. Bốn bệnh nhân, trong đó có 1 phụ nữ, đã tử vong trong thảm kịch đó. Bệnh viện Well Treat cũng đang được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Hiện Ấn Độ trở thành ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới với tổng số ca mắc COVID-19 lên đến trên 15,9 triệu người, chỉ đứng sau Mỹ. Ngày 21/4, nước này ghi nhận số ca nhiễm và tử vong trong ngày cao nhất từ trước đến nay.

Trong 24 giờ qua, vùng thủ đô Delhi tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục (28.395 ca) và 277 ca tử vong. Do số ca bệnh tăng đột biến, cơ sở hạ tầng y tế của Delhi đang trên bờ vực sụp đổ. Thành phố đang đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh, thuốc men và bình oxy trầm trọng. Đặc biệt, việc thiếu oxy ở Delhi đang rất nghiêm nghiêm trọng khi một số bệnh viện hàng đầu sẽ hết oxy chỉ trong vài giờ nếu không được bổ sung kịp thời.

Phát biểu trong một cuộc họp tối 20/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề nghị chính quyền các bang coi lệnh phong tỏa là giải pháp cuối cùng và tập trung vào việc thiết lập các khu vực phong tỏa quy mô nhỏ.

Bảo Hà/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6h sáng 22/4: Thế giới vượt 144 triệu ca bệnh; Ấn Độ có ca mắc và tử vong mới cao kỷ lục
COVID-19 tới 6h sáng 22/4: Thế giới vượt 144 triệu ca bệnh; Ấn Độ có ca mắc và tử vong mới cao kỷ lục

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 852.000 ca bệnh COVID-19 và trên 13.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 144 triệu ca, trong đó trên 3,07 triệu ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN