160 người di cư trái phép bị đuối nước ngoài khơi bờ biển Libya

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 21/12 cho biết đã có ít nhất 160 người di cư trái phép bị đuối nước ngoài khơi bờ biển của Libya trong tuần qua sau khi chiếc tàu chở họ bị đắm.

Chú thích ảnh
Người di cư chờ được giải cứu ngoài khơi Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cũng theo IOM, trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 18/12, lực lượng cứu hộ của Libya đã chặn bắt hoặc giải cứu 466 người di cư trên biển và đưa những người này trở về quê hương.

Libya là điểm xuất phát chính của hàng chục nghìn người di cư bất hợp pháp, chủ yếu đến từ khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi để tìm đường đến châu Âu vì muốn thoát khỏi đói nghèo và xung đột. Theo IOM, riêng trong năm nay, trên tuyến đường này đã có gần 1.500 người di cư bị đuối nước. 

Trong khi đó, tại Tại Maroc, một điểm xuất phát khác của những người di cư để sang châu Âu, truyền thông nước này cho biết trong 4 ngày qua, Maroc đã chặn bắt 352 người di cư tại Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, trong đó có 23 phụ nữ và 9 trẻ em.

Theo hãng tin MAP của Maroc, những người di cư này được phát hiện đang vượt biển bằng những chiếc thuyền hơi, thuyền kayak hoặc ván trượt phản lực. Sau khi được sơ cứu trên các tàu của hải quân, họ đã được đưa tới các cảng gần nhất của Maroc và được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Hôm 20/12, cảnh sát Maroc thông báo đã bắt giữ hơn 12.200 người được cho là có thể di cư trái phép và đã triệt phá 150 mạng lưới buôn lậu kể từ đầu năm đến nay.

Văn Khoa (TTXVN)
Liên hợp quốc kêu gọi thể hiện tình đoàn kết với những người di cư
Liên hợp quốc kêu gọi thể hiện tình đoàn kết với những người di cư

Trong thông điệp nhân Ngày Di cư Quốc tế (18/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho rằng việc thể hiện tình đoàn kết với những người di cư đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN