150 người Ấn Độ vẫn bị chôn vùi dưới bùn đất

Đến ngày 1/8, hy vọng tìm thấy người sống sót trong bùn đất và rác rưởi sau một vụ lở đất kinh hoàng ngày 30/7 ở phía tây Ấn Độ, nơi có 150 người hiện vẫn đang mất tích và được cho là đã thiệt mạng, ngày càng ít đi.

Tại hiện trường, địa điểm từng có một ngôi làng nằm ở khu vực hẻo lánh bang Maharashtra, 50 thi thể và 8 người sống sót đã được tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát. Trong khi đó, mưa liên tục và gió mạnh đã ngăn cản hoạt động cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ lở đất. Ảnh: AFP-TTXVN


“Vì rác rưởi chất đống và do bùn đất ẩm, gần như không có cơ hội cho không khí lọt vào bên dưới. Bất kì ai vẫn còn sống sót đều là kì tích”, Ganesh Pawar, nhân viên y tế tại khu việc chữa trị thương vong cho hay.

Theo Lực lượng ứng phó với thảm họa thiên tai quốc gia (NDRF), khoảng 160 người được cho inh sống trong hơn 20 ngôi nhà đã bị chôn vùi khi trận sạt lở với hàng tấn đất và cây cối đổ xuống.

NDRF đã triển khai 378 nhân viên cứu hộ để hỗ trợ cuộc tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ cũng sử dụng các máy nổ di động để phát điện nhằm hỗ trợ cuộc tìm kiếm người sống sót trong đêm. Chiều ngày 31/7, quân đội cũng đã vượt qua tuyến đường chật hẹp, bị hư hỏng để đến trợ giúp cuộc tìm kiếm.

“Tôi đã mất bố, mẹ, cháu trai, cả gia đình của tôi. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi chẳng còn lại gì”, Usha Vilas Gavar, 30 tuổi nức nở gần hiện trường.

Cô Pramila Lembe, 25 tuổi, cùng đứa con ba tháng tuổi là hai trong số những người may mắn sống sót sau vụ sạt lở. Cô kể lại: “Tôi đang cho con bú thì nghe thấy một tiếng nổ lớn như sấm. Tôi cố chạy nhưng bức tường đổ sập xuống”.

Ông Prithviraj Chavan, người đứng đầu chính phủ của bang Maharashtra, cuối ngày 31/7 cho biết những người sống trong các khu vực có nguy cơ sạt lở phải được chuyển đi để bảo đảm an toàn và phòng tránh những thảm họa tương tự. Theo ông, nguyên nhân dẫn đến sạt lở là “do việc chặt cây cũng như các hoạt động xây dựng trên các quả đồi. Các ngọn núi thì bị san phẳng để phục vụ sản xuất nông nghiệp”. Do đó, ông cho rằng chính quyền sẽ đưa ra chính sách để kiềm chế các hoạt động trên.

Thông tin cho biết, các nạn nhân của vụ sạt lở trên là thành viên của một cộng đồng bộ lạc sống bằng nghề trồng lúa nước trên các triền đồi nơi từng là khu vực có rừng cây bao phủ rậm rạp. Tại Ấn Độ, trong khi các cơn mưa hàng năm đóng vai trò quan trọng với kinh tế, chúng cũng là nguyên nhân dẫn đến việc lũ lụt và sập đổ các tòa nhà thường xuyên diễn ra vào mùa mưa.

Tại bang Odisha miền đông Ấn Độ ngày 31/7, một vụ lở đất đã cô lập nhiều ngôi làng, trong khi một vụ sạt lở khác ở bang Uttarakhand phía bắc làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Năm ngoái, một vụ sạt lở đất và lũ lụt đã tràn qua bang Uttarakhand và được cho đã cướp đi sinh mạng của 6.000 cư dân, người hành hương và khách du lịch.


Anh Tiếu
(Theo ASI/AFP)

Lở đất và tai nạn giao thông tại Ấn Độ
Lở đất và tai nạn giao thông tại Ấn Độ

15 người đã thiệt mạng và 150 người đang bị mắc kẹt sau khi một trận lở đất lớn chôn vùi 50 ngôi nhà tại làng Ambegaon, thuộc quận Pune, bang Maharashtra của Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN