15 nước Caribe sẽ thảo luận về chính sách hạn chế nhập cư của Mỹ

Tình trạng đáng lo ngại của người nhập cư Caribe tại Mỹ sẽ được thảo luận riêng tại Hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Caribe (Caricom) trong 2 ngày 16 và 17/2 tới tại Georgetown (Guyana).

Biểu tình phản đối kế hoạch xây bức tường dọc biên giới với Mexico cũng như chính sách nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo ngày 13/2 của Tổng thư ký Caricom, Irwin LaRoque, nguyên thủ và lãnh đạo của 15 nước thành viên tổ chức này sẽ thảo luận cách thức đối phó với tình trạng phát sinh từ những biện pháp quản lý nhập cư mới của chính quyền Mỹ và khẳng định đây là mối quan tâm hàng đầu của các nước trong khu vực.

Tại hội nghị lần này, nhà lãnh đạo các nước thành viên Caricom cũng sẽ thảo luận một số biện pháp chung mà các nước có thể phối hợp áp dụng trong cuộc chiến chống tội phạm và bảo đảm an ninh tại mỗi quốc gia.

Caricom gồm 15 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên. Mục đích chính của tổ chức này là thúc đẩy hội nhập kinh tế và hợp tác giữa các nước thành viên để đảm bảo rằng các quyền lợi của hội nhập được chia sẻ công bằng.

TTXVN/Tin Tức
Thẩm phán Virginia phản đối lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump
Thẩm phán Virginia phản đối lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump

Thẩm phán bang Virginia Leonie Brinkema ngày 13/2 đã ra phán quyết sơ bộ phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với công dân đến từ 7 quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN