13 thợ mỏ thiệt mạng do hít phải khói độc từ mìn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 24/1, Bộ Tài nguyên Ghana cho biết 13 thợ mỏ nước này đã thiệt mạng sau khi hít phải khói độc từ mìn do chính nhóm thợ này kích hoạt nhằm mở rộng diện tích khai thác.

Chú thích ảnh
Hiện trường khu mỏ xảy ra sự cố làm ít nhất 13 thợ mỏ thiệt mạng tại Đông Bắc Ghana ngày 24/1/2019. Ảnh: Ghanaweb/TTXVN

Vụ việc xảy chiều tối 23/1 tại khu mỏ Thiểm Tây Mining Ghana thuộc quyền sở hữu của một công ty Trung Quốc nằm ở phía Đông Bắc nước này. Ngoài 13 người thiệt mạng, hàng chục công nhân khác đã bị thương và hiện được điều trị tại các cơ sở y tế địa phương.

Sau vụ việc này, chính quyền Ghana đã ngay lập tức ra lệnh dừng việc khai thác tại khu mỏ từng xảy ra nhiều sự cố gây thương vong nói trên. 

Trước đó, cũng tại khu vực trên, hồi tháng 4/2017, 7 thợ mỏ đã bị chết ngạt và trong tháng 10/2018, một thợ mỏ đã bị chết dưới hầm do va chạm với máy khoan.

Phi Hùng (TTXVN)
Tai nạn thảm khốc tại Ghana, gần 90 người thương vong
Tai nạn thảm khốc tại Ghana, gần 90 người thương vong

Ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương khi một xe buýt chở khách va chạm với 2 phương tiện khác trong ngày 15/4 tại miền Bắc Ghana.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN