12 Vệ binh Quốc gia bị loại khỏi lễ nhậm chức vì liên quan đến yếu tố cực đoan

12 binh sĩ trong 25.000 Vệ binh Quốc gia được điều động tới để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã bị loại khỏi nhiệm vụ vì có liên quan đến các “yếu tố cực đoan cánh hữu”.

Chú thích ảnh
Vệ binh Quốc gia tập trung bên ngoài tòa nhà Tòa án Tối cao Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: Reuters

Dẫn các nguồn tình báo và quân sự ngày 19/1, hãng tin AP đưa tin 12 binh sĩ đã bị loại khỏi nhiệm vụ bảo vệ sau bị cáo buộc có quan hệ với các nhóm cực đoan cánh hữu hoặc các tài liệu "cực đoan" mà họ chia sẻ trên mạng.

Tướng Daniel Hokanson - người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia xác nhận 12 binh sĩ đã bị loại khỏi nhiệm vụ và được đưa về nhà, song ông tuyên bố chỉ có hai người bị rút vì “những bình luận hoặc tài liệu không phù hợp liên quan đến lễ nhậm chức”, trong khi 10 người khác chịu trách nhiệm vì liên quan đến hoạt động tội phạm từ trước.

Tuy nhiên, theo quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller, công tác kiểm tra của Lầu Năm Góc trước đó không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ "mối đe dọa nội gián" nào đối với buổi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã được giao nhiệm vụ hợp tác với Lầu Năm Góc rà soát với các thành viên Vệ binh Quốc gia.

Cơ quan Mật vụ đã gửi một bản ghi nhớ cho tất cả 25.000 Vệ binh Quốc gia tham gia bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức, nhắc nhở họ không chia sẻ chi tiết “địa điểm, hình ảnh hoặc mô tả về các nhiệm vụ hiện tại”.

Trong một tuần trở lại đây, Mỹ liên tục tăng cường an ninh đặc biệt cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden vào ngày 20/1 sau khi xảy ra vụ bạo loạn vào Tòa nhà Quốc hội ngày 6/1 khiến 5 người thiệt mạng. Sau cuộc bạo loạn, đã xuất hiện thông tin rằng một số người tham gia vụ việc này đang hoặc từng có quan hệ với quân đội. 

Bảo Hà/Báo Tin tức
FBI sàng lọc binh sĩ Vệ binh quốc gia trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ
FBI sàng lọc binh sĩ Vệ binh quốc gia trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ

Ngày 17/1, Tướng Daniel Hokanson - người đứng đầu lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ (NGB), cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang sàng lọc các thành viên của lực lượng này để đảm bảo họ không gây ra nguy cơ về an ninh trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN