11 trẻ sơ sinh tử vong không rõ nguyên nhân, Bộ trưởng Y tế Tunisia từ chức

Bộ trưởng Y tế Tunisia Abdel-Raouf El-Sherif đã đệ đơn từ chức ngày 9/3 sau khi 11 trẻ sơ sinh tử vong không rõ nguyên nhân trong vòng 24 giờ tại một bệnh viện ở thủ đô Tunis.

Hãng thông tấn nhà nước TAP cho biết Bộ Y tế và các công tố viên nhà nước đã mở cuộc điều tra nguyên nhân khiến những trẻ sơ sinh trên tử vong mà nhiều khả năng là do nhiễm trùng máu.

Nhiều người dân chỉ trích rằng chất lượng dịch vụ công của Tunisia đã đi xuống kể từ khi cuộc chính biến năm 2011. Họ cho rằng lĩnh vực công nước này đang đối mặt với nạn tham nhũng lan tràn.

Tunisia được cho là quốc gia duy nhất xây dựng thành công nền dân chủ sau làn sóng nổi dậy tại Bắc Phi năm 2011 với việc chính quyền của Tổng thống Zine El-Abidine Ben Ali sụp đổ mà không dẫn đến bạo lực.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, lãnh đạo Tunisia vẫn chưa thể giải quyết được các thách thức kinh tế, bao gồm lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cao. Trong khi đó, các vụ tấn công bạo lực cũng khiến các nhà đầu tư và khách du lịch ngần ngại đặt chân tới quốc gia này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Tunisia ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử
Tunisia ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử

Ngày 6/3, Ủy ban Bầu cử Tunisia thông báo các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống dự kiến sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 6/10 và 10/11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN