100 người Philippines chết do siêu bão Hải Yến

Ngày 9/11, một quan chức chính phủ cấp cao Philippines cho biết ít nhất 100 người có thể đã thiệt mạng ở nước này do ảnh hưởng của siêu bão Hải Yến (Hải Yến).


Một góc thành phố Cebu sau khi bão tràn qua. Ảnh: AFP/TTXVN


Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines John Andrews cho biết theo báo cáo sơ bộ của một quan chức hàng không ở thành phố Tacloban, miền Trung Philippines, các thi thể nằm rải rác trên đường phố.

Hải Yến, cơn bão có thể là mạnh nhất từ trước tới nay đổ bộ vào đất liền, đã quét qua Philippines, thổi bay nhà cửa, gây lở đất và lũ lụt cũng như làm mất điện và gián đoạn liên lạc ở một số hòn đảo của nước này.


T.N

  Siêu bão “quét” từ miền Trung ra Bắc
Siêu bão “quét” từ miền Trung ra Bắc

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, siêu bão Haiyan sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế vào sáng 10/11; rồi đổi hướng tiến ra Bắc mang theo gió mạnh cấp 9,10, giật tới cấp 12; sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN