10 đối tượng bị buộc tội trong vụ đánh bom Istanbul

Một tòa án của Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội 10 đối tượng liên quan đến vụ đánh bom liều chết xảy ra tại quảng trường cổ Sultanahmet ở thành phố Istanbul.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa khu vực Sultanahmet ở Istanbul ngày 12/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17/1, một tòa án của Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội 10 đối tượng liên quan đến vụ đánh bom liều chết xảy ra tại quảng trường cổ Sultanahmet ở thành phố Istanbul 5 ngày trước khiến 10 người nước ngoài thiệt mạng và 15 người bị thương.

Truyền hình CNN của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 10 đối tượng bị cáo buộc thuộc một tổ chức khủng bố và đã lập kế hoạch cho vụ tấn công đẫm máu trên, sẽ bị giam giữ cho đến khi có bản án chính thức và đưa ra xét xử. Mặc dù quốc tịch của những đối tượng này vẫn được giữ kín, song các nhà chức trách cho biết những người này đều liên quan đến nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Trước đó, các cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xác nhận kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết hôm 12/1 tại khu vực đông khách du lịch nhất ở thành phố Istanbul là Nabil Fadli, 28 tuổi, thành viên thuộc IS, đến từ Syria. Nabil Fadli đã đăng ký tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/1 và chưa từng có tên trong bất kỳ danh sách truy nã nào. Do thành phần là một người di cư bình thường, mọi mối quan hệ với Fadli rất mờ nhạt.


Cùng ngày, tòa án trên của Thổ Nhĩ Kỳ đã thả 6 đối tượng bị bắt trước đó do không có đủ bằng chứng buộc tội.

TTXVN/Tin Tức
Kẻ đánh bom liều chết Istanbul từng âm mưu tấn công Ankara
Kẻ đánh bom liều chết Istanbul từng âm mưu tấn công Ankara

Kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết tại Istanbul khiến 10 người thiệt mạng, đã từng lên kế hoạch cho một vụ tấn công lớn tại thủ đô Ankara vào đêm Giao thừa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN