Mexico là thành viên hưởng ít lợi nhất từ TPP

Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng Mexico là nền kinh tế được hưởng lợi ít nhất từ TPP trong số 12 nước thành viên.

Nhận xét trên được đưa ra trong bản báo cáo có tiêu đề “Tiềm năng kinh tế vĩ mô ẩn trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa công bố.

Một dây chuyền sản xuất xe ô tô tại Mexico. Ảnh: Reuters

Theo đánh giá trên, xuất khẩu của nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh ước chỉ tăng 4,7% trong giai đoạn 2014-2030, quá thấp so với con số 30,1% của Việt Nam, 23,2% của Nhật Bản, 20,1% của Malaysia, 12,8% của New Zealand và 10,3% của Peru.

Các tác giả của báo cáo nhận định nhờ hiệu ứng của TPP, mức tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của kinh tế Mexico sẽ vào khoảng 1,4% trong giai đoạn 2014-2030, cao hơn mức 0,4% của Mỹ, 0,7% của Australia, 1% của Chile và 1,2% của Canada, nhưng lại thấp hơn nhiều so với 10% của Việt Nam, 8% của Malaysia, 3,1% của New Zealand, 2,1% của Peru.


Cũng nhờ TPP, Mexico được hưởng lợi gián tiếp từ Nga, Colombia, nhưng lại phải gánh chịu nhiều hạn chế từ các thị trường châu Á , gồm Thái Lan, Hàn Quốc và Philippines.

Việt Hòa (P/v TTXVN tại Mexico)
TPP - Lớn hơn sẽ tốt hơn
TPP - Lớn hơn sẽ tốt hơn

Lợi ích của TPP sẽ được nhân lên đáng kể nếu là một khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương rộng lớn hơn, trong đó có cả Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN