Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán từ Moskva và Kiev đã thảo luận về khả năng một cuộc gặp trực tiếp giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin với mục đích chấm dứt xung đột.
Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza dự kiến sẽ được nối lại vào tuần tới, sau khi Israel cân nhắc phản hồi của phong trào Hồi giáo Hamas đối với đề xuất mới.
Hãng tin Izvestia của Nga ngày 25/7 đưa tin nhà chức trách nước này từng phát hiện những vi phạm an toàn nghiêm trọng của Angara Airlines, hãng vận hành chiếc máy bay Antonov An-24 bị rơi ở vùng Viễn Đông trước đó một ngày khiến toàn bộ 48 người thiệt mạng.
Một tuần sau vòng đàm phán trực tiếp mới nhất giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Điện Kremlin cảnh báo khả năng đạt được thỏa thuận hòa giải trong ngắn hạn là rất khó khăn do tồn tại bất đồng sâu sắc giữa hai bên.
Ngày 25/7, Anh và Australia đã tiến hành đối thoại 2+2 giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại Sydney về tăng cường hợp tác thương mại và thúc đẩy quan hệ đối tác trong AUKUS về chế tạo lớp tàu ngầm hạt nhân mới.
Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi chấm dứt việc Israel kiểm soát dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và cản trở nỗ lực cứu trợ người dân đang đối mặt với thảm họa nhân đạo nghiêm trọng.
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi ngày 25/7 cho biết Iran đã bày tỏ sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận ở cấp độ kỹ thuật với IAEA liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã rút lại dự luật gây tranh cãi về cải cách các cơ quan chống tham nhũng sau khi đối mặt với làn sóng biểu tình trên toàn quốc và những phản ứng tiêu cực từ các đối tác châu Âu.
Ngày 25/7, Tòa án Tối cao Philippines đã bác bỏ phiên tòa luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte sắp diễn ra tại Thượng viện, với lý do vi phạm điều khoản hiến pháp, cấm nhiều phiên tòa luận tội trong vòng một năm.
Tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 của Tổng thống Macron là một bước đi táo bạo – thể hiện cả khát vọng ngoại giao lẫn sự sốt ruột trước bế tắc hòa bình Trung Đông.
Trong bối cảnh hạn chót ngày 1/8 đang đến gần, đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác cũng ngày một tăng tốc và ghi nhận những tiến triển.
Ngày 25/7, Bộ Giao thông Nga cho biết đã tìm thấy các hộp đen của máy bay chở khách An-24 của hãng hàng không Angara Airlines bị rơi ở tỉnh Amur một ngày trước đó và sẽ sớm chuyển đến Moskva để giải mã.
Ngày 25/7, các nhà ngoại giao của Iran và ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức (nhóm E3) đã tiến hành đàm phán hạt nhân tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Ngày 25/7, một máy bay chở khách của Nga đang trên hành trình từ Novosibirsk đến Sochi đã phải quay đầu sau khi báo cáo bị giảm áp suất.
Trung Quốc khởi công siêu đập thủy điện làm dấy lên lo ngại từ các quốc gia láng giềng về an ninh nguồn nước và tác động địa chính trị trong khu vực.
Ngày 24/7, Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) đã chính thức phê duyệt thương vụ sáp nhập giữa Tập đoàn truyền thông Paramount Global và công ty Skydance Media, mở đường cho hoàn tất thương vụ trị giá 8,4 tỷ USD.
Ngày 25/7, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết lượng mưa trút xuống thành phố Bảo Định (Baoding), thuộc tỉnh Hà Bắc (Hebei) trong 24 giờ qua tương đương với lượng mưa trung bình của gần 1 năm, buộc hơn 19.000 phải sơ tán.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ Israel ngày 24/7 thông báo sự cố rò rỉ hóa chất nguy hiểm tại nhà máy điện nhiệt Mặt Trời Ramat Negev gần khu vực Ashalim đã được khống chế sau một loạt hoạt động khẩn cấp quy mô lớn.
Một thập kỷ sau khi góp phần kiến tạo thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran, Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước một thử thách lớn trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông và các chuẩn mực luật pháp quốc tế bị đặt vào tình thế mong manh.
Nhiều nước trên thế giới hoan nghênh tuyên bố ngày 24/7 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc Paris sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại khóa họp sắp tới của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vào tháng 9.