Từ khi quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn đưa Greenland – hòn đảo lớn nhất thế giới, hiện là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch – vào phạm vi kiểm soát của Washington.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis khẳng định bộ trưởng thương mại 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) lạc quan về chiến lược thương mại mới của khối và cam kết của EC về thương mại cởi mở, công bằng và theo luật định.
Theo người phát ngôn của Nhà Trắng - bà Jen Psaki, Hàn Quốc và Nhật Bản là những đối tác quan trọng của Mỹ trong việc giải quyết mối quan ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Ngày 3/3, người phát ngôn của Chính phủ Ba Lan Piotr Muller cho biết Thủ tướng nước này sẽ yêu cầu Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về những xung đột giữa luật của Liên minh châu Âu (EU) và Hiến pháp Ba Lan. Động thái này sẽ khiến tranh chấp kéo dài giữa hai bên về vấn đề pháp quyền xấu đi.
Một tuần sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố lộ trình đưa quốc gia thoát khỏi tình trạng phong tỏa, chính phủ Anh đã sai sót trong ngăn chặn các biến thể virus SARS-CoV-2 lây lan.
Mỹ đang làm việc với các đồng minh thuộc nhóm “Bộ tứ” bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Australia để lên kế hoạch phân phối vaccine COVID-19 ở châu Á.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngày 3/3, công ty hàng không vũ trụ SpaceX ghi nhận cú hạ cánh thành công đầu tiên của tàu Starship. Tuy nhiên, con tàu vũ trụ này đột ngột nổ tung ngay trước mắt các nhà nghiên cứu và người hâm mộ dự án.
Chính quyền trung ương và các bang của Đức ngày 3/3 nhất trí kéo dài phần lớn lệnh phong tỏa hiện nay cho đến này 28/3, bên cạnh đó cũng nhất trí về lộ trình từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế hiện nay.
Luật sư của bà Mạnh Vãn Châu cho rằng Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Châu đã trở thành "con bài mặc cả" trong cuộc chiến thương mại.
Cảnh sát Mỹ ngày 3/3 cho biết đã tăng cường an ninh ở thủ đô Washington sau khi nhận được một tin tình báo về "âm mưu xâm nhập Đồi Capitol" có thể xảy ra vào ngày 4/3 (theo giờ Mỹ), một ngày có ý nghĩa đối với những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.
Trong chiến lược hướng dẫn an ninh tạm thời mới được công bố ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này sẽ trao quyền cho các nhà ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Đụng độ tiếp tục xảy ra tại Myanmar trong ngày 3/3. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Myanmar, bà Christine Schraner Burgener cho biết đã có 38 người thiệt mạng.
Thành viên trong đội điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thị sát Vũ Hán cho rằng gần như không có khả năng nguồn gốc virus xuất hiện tại thành phố này là từ thực phẩm đông lạnh.
Ngày 3/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Ai Cập và ký một thỏa thuận về ranh giới trên biển ở phía Đông Địa Trung Hải.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, chính phủ Đức ngày 3/3 thông báo đã triệu Đại sứ Maroc tại Berlin tới để tiến hành các cuộc trao đổi "khẩn cấp" sau khi Rabat tuyên bố đình chỉ mọi tiếp xúc với Đại sứ quán Đức ở nước này.
Ngày 3/3, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) cảnh báo tình hình dịch bệnh COVID-19 với diễn biến phức tạp tại Mỹ Latinh có nguy cơ làm xuất hiện thêm nhiều biến thể mới nguy hiểm hơn của virus SARS-CoV-2 nếu không đẩy nhanh việc cung cấp vaccine ngừa dịch bệnh cho khu vực này.
Ngày 3/3, truyền thông Ai Cập đưa tin, ngoại trưởng các nước Arab cùng ngày đã nhất trí việc gia hạn nhiệm kỳ công tác, vốn kéo dài 5 năm, đối với Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit.
Bộ Bảo vệ môi trường của Israel ngày 3/3 thông báo nước này đã xác định được tàu chịu trách nhiệm cho sự cố tràn dầu, gây ô nhiễm môi trường cho nhiều khu vực bờ biển.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 322.157 trường hợp mắc COVID-19 và 7.813 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã lên trên 115,6 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,56 triệu người không qua khỏi.
Tới nay, gần 80% số vaccine COVID-19 đã được tiêm tập trung chỉ ở 10 quốc gia trong khi trên 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 2,5 tỉ dân vẫn chưa nhận được một liều vaccine nào. Tuy nhiên, các hãng dược không dễ dàng chia sẻ bí quyết công nghệ sản xuất vaccine của mình.
Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) mới đây đã đề xuất bản kế hoạch bổ sung ngân sách, phục vụ mua sắm vũ khí, tăng cường tập trận với đồng minh và đối tác của Mỹ tại khu vực.