Ngày 13/1, người đứng đầu đảng Đổi mới châu Âu (Renew Europe) tại Nghị viện châu Âu (EP), bà Valerie Hayer đã đề xuất sử dụng khoản nợ của Mỹ đối với Liên minh châu Âu (EU) như một công cụ để gây áp lực lên tình hình liên quan đến vấn đề Greenland.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 13/1 sẽ tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nara trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nhằm ổn định quan hệ song phương giữa hai quốc gia từng nhiều lần căng thẳng.
Nhà sản xuất máy bay Airbus ngày 12/1 cho biết đã bàn giao 793 máy bay thương mại trong năm 2025, tăng nhẹ so với năm trước đó nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng ban đầu do các sự cố trong quá trình sản xuất.
Làn sóng đình công liên quan đến tranh chấp tiền lương và điều kiện làm việc đang tiếp diễn tại nhiều quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ văn hóa và giao thông công cộng, trong đó có Pháp và Hàn Quốc.
Trang tin Axios ngày 12/1 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự lo ngại với Tổng thống Donald Trump vào tối 11/1 rằng cuộc điều tra liên bang đối với Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) "đã gây ra sự hỗn loạn" và có thể gây bất lợi cho thị trường tài chính.
Greenland, hòn đảo lớn ở Bắc Cực với dân số chỉ khoảng 57.000 người, đã bị đẩy vào tâm điểm địa chính trị sau lời cảnh báo sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 12/1, một sự cố hóa chất đã xảy ra tại một cơ sở công nghiệp ở khu Montague Gardens, Cape Town của Nam Phi, tạo ra một đám mây khói và hơi hóa chất lan rộng, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán người dân và triển khai ứng phó khẩn cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan.
Sau can thiệp quân sự, Tổng thống Trump thúc đẩy kế hoạch 100 tỷ USD tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela, nhưng các tập đoàn năng lượng Mỹ vẫn dè dặt vì rủi ro pháp lý, an ninh và tổn thất quá khứ.
Khi thế giới chuyển sang năng lượng sạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đặt cược vào dầu mỏ, biến chính sách năng lượng thành công cụ địa chính trị và đối đầu trực diện với xu thế toàn cầu do Trung Quốc dẫn dắt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% “đối với mọi hoạt động kinh doanh với Mỹ”.
Với các hành lang hàng hải chiến lược và kế hoạch đầu tư quy mô lớn, Nga và Ấn Độ đang tăng tốc hợp tác cơ sở hạ tầng nhằm đạt mục tiêu thương mại song phương 100 tỷ USD vào năm 2030.
Từ Gaza, Syria đến Biển Đỏ, quan hệ Israel - Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển từ rạn nứt sang cạnh tranh quyền lực trực diện, làm rung chuyển cán cân Trung Đông và đặt Mỹ trước thách thức chiến lược chưa từng có.
Nguồn dầu Venezuela gần như tê liệt sau biến động chính trị và phong tỏa của Mỹ, mở ra cơ hội lớn để Nga mở rộng xuất khẩu, gia tăng ảnh hưởng tại thị trường năng lượng Trung Quốc và Đông Á.
Liên minh châu Âu (EU) phối hợp với các quốc gia thành viên vừa chính thức ra mắt RecFishing - nền tảng kỹ thuật số cấp liên minh nhằm đơn giản hóa và thống nhất việc thu thập dữ liệu về sản lượng đánh bắt cá giải trí tại các vùng biển thuộc EU. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Ngày 12/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết đã nhận được 5 triệu USD để hỗ trợ các chương trình phục hồi quan trọng cho trẻ em và gia đình ở Nam Sudan.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức cho phép lưu hành tại Liên minh châu Âu (EU) liệu pháp mới của tập đoàn dược phẩm Pháp Sanofi, mang tên Teizeild, có tác dụng làm chậm tiến triển của bệnh đái tháo đường Type 1.
Một dự luật nhằm biến Greenland thành bang thứ 51 của Mỹ đã được đệ trình lên Hạ viện, làm leo thang nỗ lực gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump nhằm đưa lãnh thổ thuộc Đan Mạch này vào quyền kiểm soát của Washington.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo từ chính quyền địa phương ngày 12/1 cho biết một chiếc thuyền đã bị lật ở khu vực gần thành phố Timbuktu, miền Bắc Mali, làm nhiều người tử vong và một số nạn nhân hiện vẫn mất tích.
Theo RIA Novosti, ngày 12/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này vẫn “nghiêm trọng và phức tạp”, đồng thời nhấn mạnh cần kiên quyết xóa bỏ hành vi hối lộ và không để các quan chức tham nhũng có chỗ lẩn trốn.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao hơn cả thời điểm xảy ra cuộc xung đột 12 ngày với Israel vào năm ngoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 12/1, lực lượng an ninh Algeria cho biết đã thu giữ 2 thiết bị bay không người lái (UAV) được các đối tượng buôn ma túy sử dụng để vận chuyển trái phép nhựa cần sa từ Maroc vào Algeria, trong một chiến dịch truy quét tại xã Souani, thuộc huyện Bab El Assa, tỉnh Tlemcen, cách biên giới Maroc khoảng 75 km.