Hệ sinh thái Skolkovo - vườn ươm cho các doanh nghiệp tỷ ruble

Trung tâm nằm ở phía tây Moskva do Quỹ Skolkovo ra đời với mục tiêu tạo ra một "hệ sinh thái tự quản và tự phát triển" cho các công ty khởi nghiệp công nghệ.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Minh Khôi tham quan chu trình sản xuất khép kín của công ty sinh học Rapid-bio.

Sau 15 năm quỹ này thậm chí còn có những mục tiêu toàn cầu hơn: giúp Nga trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới vào năm 2030 trong một số lĩnh vực quan trọng, chẳng hạn như tự động hóa công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và vật liệu mới.

Trong những năm qua, Skolkovo đã chuyển mình từ một tập hợp các ý tưởng thành một thành phố công nghệ sôi động. Điều này bắt đầu từ cơ sở hạ tầng vật chất: nhiều khu vực đã được hình thành trong lãnh thổ, bao gồm các khu nghiên cứu và sản xuất, khu công cộng và thương mại, phòng thí nghiệm, trung tâm R&D, văn phòng, bãi thử nghiệm và nhà ở hiện đại.

Sự phát triển đa chức năng, nhỏ gọn này dựa trên nguyên tắc làng đô thị – những ngôi làng trong thành phố – nơi nhà ở, không gian làm việc và không gian xanh đều nằm trong tầm đi bộ. Diện tích công viên chiếm khoảng 40% tổng diện tích khu công nghệ Skolkovo.

Skolkovo - Không gian cho sự đổi mới

Chú thích ảnh
CEO của Rapid-Bio, chuyên gia công nghệ sinh học German Khunteev.

Cơ sở hạ tầng đang được tạo ra để tạo môi trường nơi các doanh nhân, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư có thể gặp gỡ. Trọng tâm của mô hình là các công ty khởi nghiệp công nghệ cao, xung quanh đó một hệ sinh thái đa tầng đang hình thành.

Đại học Khoa học và Công nghệ Skolkovo (Skoltech) đóng vai trò là điểm tựa trí tuệ, hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong nghiên cứu khoa học. Trung tâm này cũng là nơi đặt Trường Trung học Quốc tế Skolkovo và Trường công nghệ mới Skolka. Như vậy Skolkovo sở hữu một trung tâm giáo dục toàn diện bao gồm tất cả các cấp đến đại học.

Một điểm thu hút khác là Khu công nghệ Skolkovo, nơi nơi đặt trụ sở của 660 công ty chuyên về nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác nhau.

Từ khi thành lập Skolkovo đến cuối năm 2024, nhà nước đã phân bổ khoảng 207 tỷ ruble cho Skolkovo. Đầu tư tư nhân vào phát triển đã vượt quá 220 tỷ ruble, và nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng từ bên ngoài đã lên tới hơn 240 tỷ ruble.

Hơn 6.000 công ty công nghệ đang đặt trụ sở tại trung tâm này, tạo ra khoảng 120.000 việc làm. Hơn 70 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường đang thực hiện các dự án hợp tác trong hệ sinh thái.

Skolkovo – bệ đỡ cho các start-up công nghệ

Chú thích ảnh
Không gian hiện đại của Skolkovo.

Khi đến với Skolkovo năm 2019 công ty sinh học Rapid-bio thậm chí không có tiền để trả lương nhân viên. Nhóm các thành viên sáng lập gồm các doanh nhân công nghệ sinh học đã đăng ký bản quyền xét nghiệm nguy cơ đột quỵ đầu tiên trên thế giới tại Nga và tập hợp một đội ngũ chuyên gia trẻ tài năng tại Khu công nghệ Skolkovo.

Trong đại dịch COVID-19 chỉ trong hai tháng Rapid-bio đã phát triển và đăng ký xét nghiệm nhanh COVID-19 đầu tiên tại Nga, trở thành một trong những nhà phát triển đầu tiên của loại xét nghiệm này trên thế giới với sản lượng hàng triệu đơn vị mỗi tháng.

Từ thành công đó, năm 2024, công ty đã cho ra mắt dòng sản phẩm test chẩn đoán HIV, giang mai, viêm gan B và C. Dòng sản phẩm này bao gồm xét nghiệm nhanh HIV thế hệ thứ tư có khả năng phát hiện nhiễm bệnh chỉ sau hai tuần.

Xét nghiệm này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế của WHO và được coi là một trong những xét nghiệm chính xác nhất trên thế giới. Công ty là đơn vị đầu tiên tại Nga đăng ký xét nghiệm của mình tại châu Âu, đã hoàn tất thành công việc đăng ký sản phẩm tại Thái Lan và Myanmar, đang trong quá trình đăng ký tại Indonesia và đang tích cực mở rộng sang thị trường châu Phi với các xét nghiệm HIV và sốt rét.

Đại diện công ty cho biết, ngày nay con người ngày càng quan tâm đến việc phòng bệnh, do đó nhu cầu về các xét nghiệm nhanh rất cao và công ty xác định mục tiêu là trở thành nhà phát triển hàng đầu các giải pháp chẩn đoán tiên tiến tại Nga và trên toàn cầu.

Giới thiệu với Đại sứ Đặng Minh Khôi và đoàn đại biểu Đại sứ quán ta tại Nga, Giám đốc điều hành phụ trách Quan hệ đối tác chiến lược quốc tế Timur Kornilov cho biết, để trở thành “công dân” của Skolkovo, một công ty phải chứng minh được tính đổi mới theo một số tham số. Công ty đó phải phát triển thành kỳ lân (unicorn) và sau đó mở trung tâm nghiên cứu riêng tại đây, tiếp tục hoạt động vì lợi ích của hệ sinh thái.

Ngày nay hơn 100 công ty “công dân” Skolkovo đã đạt doanh thu hàng năm vượt quá 1 tỷ ruble, và 30 công ty đã vượt quá 2 tỷ ruble.

Skolkovo – nơi chắp cánh cho các sáng chế

Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành phụ trách Quan hệ đối tác chiến lược quốc tế Timur Kornilov (trái) giới thiệu với Đại sứ Đặng Minh Khooi về các vật liệu mới.

Các công ty thành viên trong hệ sinh thái Skolkovo đăng ký hơn 1.000 phát triển mới hàng năm, đưa Skolkovo trở thành đơn vị dẫn đầu tại Nga về cấp bằng sáng chế cho các giải pháp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và nhiều lĩnh vực khác. 15% số đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế của Nga được nộp tại Skolkovo.

Có thể kể ra phương pháp chữa trị viêm gan D đầu tiên trên thế giới, vệ tinh tư nhân đầu tiên của Nga được phóng lên quỹ đạo, và trạm 5G đầu tiên của Nga. Skoltech là nơi đặt cơ sở duy nhất của Nga sản xuất vật liệu catốt cho pin lithium-ion.

Mỗi năm Skolkovo tổ chức 600 sự kiện cho cộng đồng công nghệ, bao gồm các triển lãm và hội nghị. Quan trọng nhất là Startup Village và Diễn đàn Quốc tế Moskva về Phát triển Đổi mới.

Đại học Skoltech không chỉ đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai trong khoa học và công nghệ mà còn đóng góp vào việc phát triển các giải pháp mới với tư cách là một trong những trung tâm nghiên cứu toàn cầu cạnh tranh nhất. Theo bảng xếp hạng đại học quốc tế hàng đầu, Nature Index, Skoltech nằm trong số 100 trường đại học trẻ hàng đầu thế giới, thúc đẩy việc ứng dụng các công nghệ đột phá và phát triển tinh thần khởi nghiệp.

Skolkovo – vị trí pháp lý

Chú thích ảnh
Khu trưng bày các sản phẩm vật liệu mới và đặc thù.

Từ năm 2010, luật liên bang "Về Skolkovo" đã được thông qua, quy định việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Năm 2020 Quỹ Skolkovo được chuyển sang sự bảo trợ của Tập đoàn phát triển quốc gia VEB.RF. Trong 4 năm sau đó, từ 2021 đến hết 2024 VEB.RF đã đầu tư 450 tỷ ruble cho nhóm các dự án công nghệ trên toàn quốc.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ký một đạo luật tăng cường sự tham gia của thủ đô Moskva vào việc quản lý Trung tâm Đổi mới Skolkovo, tạo ra những cơ hội mới để hỗ trợ các công ty công nghệ và tích hợp các phát triển của họ vào nền kinh tế thành phố.

Tất cả những điều này cho thấy vị trí biểu tượng của Skolkovo cho mô hình công nghệ mới của Nga. Một bầu không khí độc đáo về tự do khám phá và những ý tưởng táo bạo đã được hình thành ở đây. Các kỹ sư và nhà khoa học trẻ làm việc cùng với các nhà nghiên cứu kỳ cựu, phát triển các công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, y sinh học, năng lượng và vật liệu mới.

Skolkovo giải quyết những vấn đề cấp bách nhất liên quan đến việc vượt qua các rào cản công nghệ và đưa các giải pháp mới ra thị trường, thử nghiệm và khởi động các trung tâm xuất sắc về sản xuất. Và quan trọng hơn cả, một trung tâm đổi mới thực sự không chỉ là những tòa nhà và công nghệ, mà còn là tinh thần sáng tạo và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Tin, ảnh: Tâm Hằng (PV TTXVN tại Nga)
Nga thử nghiệm vaccine ung thư cá thể hóa đầu tiên, nhắm thẳng tế bào di căn
Nga thử nghiệm vaccine ung thư cá thể hóa đầu tiên, nhắm thẳng tế bào di căn

Một bệnh nhân ung thư da giai đoạn 3 tại Nga đã được tiêm thử nghiệm vaccine cá thể hóa đầu tiên, mở ra hy vọng về phương pháp điều trị mới có thể “huấn luyện” hệ miễn dịch tiêu diệt tế bào di căn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN