Hàn Quốc đặt hy vọng vào EU để phá băng đối thoại với Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian trong các cuộc đối thoại với Triều Tiên, khi Seoul tìm cách vượt qua bầu không khí “nghi kỵ và thù địch” song phương hiện nay nhằm tạo bước đột phá trong quan hệ với Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young phát biểu với báo giới. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young nói với phái đoàn của Ủy ban Đối ngoại thuộc Nghị viện châu Âu trong cuộc gặp tại Seoul ngày 1/4: “Tôi sẽ rất hoan nghênh nếu EU cân nhắc thúc đẩy một cơ chế đối thoại chính trị ‘2+1’, do EU làm trung gian, giữa Hàn Quốc và Triều Tiên”.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), ông Chung Dong-young cho rằng EU là bên trung gian tối ưu bởi khối này có “lịch sử hóa giải những mâu thuẫn kéo dài hàng thế kỷ và thúc đẩy hội nhập khu vực".

Kênh DW (Đức) cho biết cuộc gặp diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Hàn Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày. Trong chuyến công du này, ông Macron đã hội đàm với Tổng thống Lee Jae-myung, tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ, năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Theo các nhà phân tích, việc tìm kiếm kênh tiếp cận với Bình Nhưỡng vẫn là phương án đáng cân nhắc nhằm thúc đẩy an ninh khu vực. Tuy vậy, họ cũng tỏ ra khá hoài nghi về khả năng EU có thể mang lại đột phá.

Giáo sư Mason Richey tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk ở Seoul nhận định: “Ông Macron khi đó cũng đang ở Seoul và họ hẳn đã cố gắng thuyết phục ông tham gia, bởi bộ này rất mong nhận được sự ủng hộ của một cường quốc hạt nhân đồng thời là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ)”.

Ông Mason Richey cũng lưu ý: “Tôi cho rằng ông Kim Jong-un không mấy quan tâm đến châu Âu”. Vị giáo sư bổ sung rằng EU không phải là sự thay thế cho Mỹ.

Theo ông, EU gần như chắc chắn sẵn sàng đóng vai trò thúc đẩy việc nối lại các cuộc thảo luận giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. EU cũng có mức độ thiện chí nhất định tại Bình Nhưỡng, khi một số quốc gia châu Âu, trong đó có Đức và Ba Lan, vẫn duy trì đại sứ quán tại Triều Tiên.

Tuy vậy, ông nói thêm rằng khối này sẽ thận trọng hơn trong việc can dự nếu cảm thấy triển vọng đạt được tiến triển là không đáng kể.

Chú thích ảnh
Khách du lịch đi bộ dọc tuyến đường mòn hòa bình DMZ, Paju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Giáo sư Erwin Tan tại Đại học Hankuk đánh giá rằng những nỗ lực của Seoul nhằm chìa “cành ô liu” hòa giải với Bình Nhưỡng đã nhiều lần bị từ chối rõ ràng. Đồng thời, Hàn Quốc cũng xem chính quyền Mỹ hiện nay là “không đáng tin cậy”, khi Washington đang bận rộn với các vấn đề trong nước cũng như tình hình ở Trung Đông.

Ông bổ sung: “Theo tôi, mối lo lớn nhất của Hàn Quốc lúc này là sự khó đoán định và những động thái mang xu hướng biệt lập của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Ông Erwin Tan cũng cho rằng EU nhiều khả năng sẽ đón nhận lời mời từ Hàn Quốc một cách tích cực, nhưng sẽ không quá nhiệt tình tham gia sâu. Ông nhấn mạnh EU từng có kinh nghiệm hỗ trợ quá trình thống nhất các quốc gia từng bị chia cắt. Tuy nhiênbán đảo Triều Tiên lại đặt ra những thách thức riêng, phức tạp hơn nhiều.

Các quốc gia châu Âu từng cung cấp lượng viện trợ thương mại và phát triển hạn chế cho Bình Nhưỡng. Trong quá khứ, điều đó có thể là động lực để Triều Tiên quay lại đàm phán. Nhưng hiện nay điều này không còn đúng nữa.

Theo ông Richey, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đang cố gắng thúc đẩy các kênh tiếp xúc với Triều Tiên. “Tôi tin rằng ông ấy thực sự là người tin tưởng vào con đường hòa giải”, ông Richey nói.
Tuy nhiên, dù có sự góp mặt của EU hay không, thách thức lớn nhất vẫn là thuyết phục để Bình Nhưỡng có động thái đáp lại.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Hàn Quốc: Triều Tiên thực hiện 2 đợt phóng tên lửa đạn đạo trong vài giờ
Hàn Quốc: Triều Tiên thực hiện 2 đợt phóng tên lửa đạn đạo trong vài giờ

Theo thông báo mới nhất của quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã thực hiện 2 đợt phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn chỉ trong vài giờ trong sáng 8/4. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN