Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã lên tàu kiểm tra tàu chở dầu thứ năm trong chiến dịch siết chặt các chuyến hàng dầu của Venezuela.
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 9/1 ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.
Chính phủ Israel vừa mời thầu xây dựng 3.401 căn nhà tại khu vực E1, phía Đông Jerusalem - một dự án mà cả các nhà chỉ trích lẫn những người ủng hộ đều cho rằng sẽ ngăn cản việc hình thành một nhà nước Palestine liền mạch ở Bờ Tây.
Ngày 9/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới đã cam kết đầu tư ít nhất 100 tỷ USD nhằm khôi phục và phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã kêu gọi các nước châu Âu coi trọng an ninh của Greenland “một cách nghiêm túc hơn”, đồng thời cảnh báo Washington sẽ can thiệp nếu họ không hành động.
Các nhà khoa học quốc tế cho biết các đại dương trên thế giới đã hấp thụ lượng nhiệt kỷ lục trong năm ngoái, làm gia tăng tình trạng mực nước biển dâng cao, bão dữ dội và san hô chết.
Khi Tổng thống Trump công khai đe dọa sáp nhập Greenland, châu Âu buộc phải “cân bằng” giữa bảo vệ đồng minh Đan Mạch và phụ thuộc Mỹ để duy trì hỗ trợ quân sự, đàm phán hòa bình cho Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 9/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào lần thứ XII, diễn ra từ ngày 6 - 8/1 vừa qua.
Theo AP ngày 9/1, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cáo buộc người biểu tình đang tự phá hoại đường phố của chính họ nhằm làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời phát tín hiệu rằng lực lượng an ninh sẽ mạnh tay trấn áp các cuộc biểu tình đang lan rộng tại nhiều thành phố.
Sau đề xuất biến Dải Gaza thành “Riviera Trung Đông”, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nêu ý tưởng biến núi Hermon thành “Aspen của phương Đông” trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Israel–Syria.
Theo Nikkei Asia ngày 8/1, lượng khách quốc tế đến Nhật Bản được dự báo sẽ giảm trong năm 2026, đánh dấu lần suy giảm đầu tiên kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Trung Quốc và những hạn chế về năng lực trong nước bắt đầu tác động rõ nét đến ngành du lịch.
Theo SCMP ngày 9/1, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí quốc gia đóng tàu lớn nhất thế giới trong năm 2025, tuy nhiên thị phần toàn cầu của nước này đã giảm lần đầu tiên trong vòng 5 năm, trong bối cảnh các đe dọa áp phí cảng từ Mỹ làm gia tăng bất ổn trên thị trường vận tải biển.
Theo tiết lộ của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã không thể hoàn tất do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không trực tiếp gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mỹ sản xuất hàng đầu thế giới nhưng vẫn cần dầu nặng Venezuela để vận hành hệ thống lọc dầu ven Vịnh Mexico, giảm chi phí chuyển đổi và củng cố an ninh năng lượng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược leo thang.
Ngày 9/1, Mỹ đã công bố khoản viện trợ khoảng 45 triệu USD nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đạt được hồi tháng 12/2025.
Khi thức dậy vào sáng 3/1 và nghe tin Mỹ đã đột kích vào Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, nhiều người ở Đan Mạch đã nghĩ rằng vùng lãnh thổ Greenland của họ có thể là mục tiêu tiếp theo.
Theo dự thảo sửa đổi luật công bố hôm 8/1, Nhật Bản dự định mở rộng phạm vi các vụ phóng tên lửa đủ điều kiện được nhà nước chi trả.
Dự trữ quốc tế của Ukraine đã tăng hơn 30% trong năm 2025, đạt mức cao kỷ lục 57,3 tỷ USD, theo dữ liệu sơ bộ do Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU) công bố.
Các nước châu Âu tin rằng việc tăng cường sự hiện diện của NATO tại Bắc Cực có thể thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington không cần phải sở hữu Greenland vì lý do an ninh.
Anh đang phải đối mặt với đợt thời tiết cực đoan hiếm gặp khi cơ quan khí tượng ban hành hàng loạt cảnh báo đỏ và cam do bão Goretti - cơn bão được đặt tên đầu tiên của năm 2026 - nhanh chóng mạnh lên thành hiện tượng được gọi là “bom thời tiết”.