Ngày 1/10, Tổ chức Giám sát Sông băng Thụy Sĩ (GLAMOS) công bố báo cáo cho thấy các sông băng của Thụy Sĩ đã tan chảy đáng kể trong 12 tháng qua và ghi nhận mức giảm khối lượng băng lớn thứ tư trong lịch sử.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 14/11 cho biết kho dự trữ xăng của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm do nguồn cung nhiên liệu bất ngờ giảm vào tuần trước trong bối cảnh nhu cầu mạnh, trong khi kho dự trữ dầu thô tăng nhiều hơn dự kiến.
Ngày 15/11 Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gặp Tổng thống Argentina Javier Milei tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của mình. Đây là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Trump kể từ sau cuộc bầu cử Mỹ vừa qua.
Ngày 14/11, Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do mưa lớn gây lũ lụt và thiệt hại nghiêm trọng từ tuần trước và dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày.
Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết một trận động đất có độ lớn 6,5 đã xảy ra ở tỉnh Papua thuộc cực Đông của Indonesia vào ngày 15/11. Hiện cơ quan chức năng nước này chưa đưa ra cảnh báo sóng thần. Theo cơ quan này, trận động đất có độ sâu chấn tiêu là 10km.
Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 14/11 đã nhất trí hai nước sẽ duy trì mối quan hệ đồng minh chặt chẽ và thúc đẩy hợp tác để tăng cường hơn nữa khả năng răn đe và ứng phó của liên minh Mỹ - Nhật Bản.
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát liên bang Brazil Andrei Passos Rodrigues ngày 14/11 thông báo nhà chức trách đang điều tra vụ đánh bom nhằm vào Tòa án Tối cao nước này, xảy ra trước đó 1 ngày, như một "hành động khủng bố", có thể liên quan đến cuộc bạo loạn hồi năm 2023 chống lại Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.
Ngày 14/11, lực lượng Hezbollah ở Liban thông báo đã thực hiện các cuộc tấn công mới đáp trả nhằm vào các mục tiêu của Israel sâu bên trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, tấn công một số căn cứ quân sự quan trọng của Nhà nước Do Thái tại Tel Aviv và Haifa.
Số ca mắc bệnh sởi trên thế giới trong năm 2023 đã tăng 20% so với năm trước đó lên 10,3 triệu ca, cho thấy khoảng trống đáng báo động trong việc bao phủ vaccine ngừa bệnh. Đây là kết quả của một nghiên cứu, được đưa ra trong báo cáo chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, công bố ngày 14/11.
Ngày 14/11, các nhà chức trách Mexico cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 5 người vẫn mắc kẹt trong vụ sập hầm mỏ xảy ra ở thị trấn Tameapa, thành phố Badiraguato, bang Tây Bắc Sinaloa của nước này.
Ủy ban đặc biệt về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày 14/11 đề xuất hủy bỏ Quy chế Quan hệ Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) đối với Trung Quốc.
Ngày 13/11, các Lực lượng Biên phòng và Bảo vệ bờ biển của Anh đã chặn một chiếc thuyền chở tới 98 người di cư đang vượt eo biển Manche để đến nước này.
Trong phát biểu ngày 14/11, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng tăng trưởng kinh tế được duy trì, thị trường việc làm vững chắc và lạm phát vẫn ở trên mức mục tiêu 2% có nghĩa Fed không cần vội vàng trong việc hạ lãi suất.
Giá cổ phiếu của các hãng sản xuất vaccine lớn lao dốc ngày 14/11 (giờ Mỹ) sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump công bố chọn ông Robert F. Kennedy Jr. làm bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.
Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân, song điều này phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc của các bên trong vấn đề này.
Thống đốc bang North Dakota, ông Doug Burgum đã trở thành một gương mặt quen thuộc trên các chặng đường vận động tranh cử cùng ông Donald Trump.
Theo tờ Jerusalem Post, Iran đã liên tục tuyên bố sẽ trả đũa Israel kể từ cuối tháng 10 vừa qua, nhưng cho đến nay, những hành động cụ thể vẫn chưa diễn ra. Sự im lặng này đã dấy lên nhiều câu hỏi về động thái thực sự của Tehran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia.
Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua là minh chứng cho tình trạng phân cực chính trị ngày càng lớn giữa cử tri nam và nữ trẻ tuổi trên toàn thế giới.
Một ngư dân Na Uy vừa có một "mẻ cá" bất ngờ vào hôm 11/11, khi bắt được... một tàu ngầm của Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong báo cáo công bố ngày 14/11, Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế do cuộc xung đột gây ra cho Liban ước vào khoảng 8,5 tỷ USD, với một loạt lĩnh vực quan trọng bị ảnh hưởng nặng nề và gần 100.000 ngôi nhà bị phá hủy ở quốc gia Trung Đông này.
Trong tuần trước, một công dân Hàn Quốc đã bị bắt giữ tại sân bay Lima (Peru) khi mang theo một số lượng lớn côn trùng độc như nhện, rết, kiến đạn quanh người.