Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 đã quyết định đóng băng khoản ngân sách trị giá 26 tỷ USD dành cho các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo, thực hiện lời cảnh báo sử dụng cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ để gây sức ép chính trị và mở rộng quyền kiểm soát đối với ngân sách liên bang.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tối 3/12, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Namibia (ECN) Elsie Nghikembua thông báo đã bầu ra nữ tổng thống đầu tiên của nước này Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72 tuổi, từ đảng cầm quyền Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO).
Cuối tuần trước, tại Ngôi nhà Việt Nam ở thủ đô nước Mỹ đã diễn ra chương trình “Một ngày cùng chiến sĩ” dành cho các học sinh, sinh viên nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Ngày 4/12, Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo khẩn cấp cho công dân nước này đang cư trú tại Hàn Quốc sau khi lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ.
Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị bày tỏ hy vọng rằng Washington sẽ thực hiện các bước đi đúng đắn để thúc đẩy một mối quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững.
Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức ngay lập tức hoặc đối mặt với việc bị luận tội.
Ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc ban hành và dỡ bỏ lệnh thiết quân luật trong vòng vài tiếng, thị trường chứng khoán và đồng nội tệ đã có phản ứng tức thì theo chiều hướng tiêu cực, tác động không nhỏ tới nền kinh tế của nước này.
Một thiên thạch rơi đã thắp sáng bầu trời vùng Yakutia xa xôi ở phía Đông nước Nga vào sáng sớm 4/12, tạo ra một quả cầu lửa.
Ngày 4/12, theo thông báo mới nhất của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hàng loạt quan chức cấp cao, trong đó có Chánh Văn phòng Tổng thống đã xin từ chức.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 4/12, đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc đã kêu gọi Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức, đồng thời tuyên bố sẽ theo đuổi việc luận tội nếu nhà lãnh đạo này từ chối.
Chú mèo Mir, do Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng cho ông Norihisa Satake, thống đốc tỉnh Akita, Nhật Bản, đã qua đời - chính quyền địa phương thông báo ngày 3/12.
Trong một phát biểu gây bất ngờ trên truyền hình ngày 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập “có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn”. Vậy thiết quân luật ở Hàn Quốc là gì và lần cuối cùng nó được áp dụng là khi nào?
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 3/12, phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về tình hình Syria, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya tuyên bố Nga lên án mạnh mẽ cuộc tấn công do lực lượng phiến quân Hayat Tahrir al-Sham thực hiện trên lãnh thổ Syria.
Ngày 3/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định khối BRICS là nền tảng hợp tác quan trọng giữa các thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng chung.
Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 3/12, Bộ Ngoại giao Anh ra tuyên bố bày tỏ quan ngại trước những diễn biến tại Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi công dân Anh đang có mặt tại quốc gia Đông Á này theo dõi sát tình hình để đảm bảo an toàn.
Ngày 03/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đang lên kế hoạch thực hiện một tuần đầu tiên đầy tham vọng tại Nhà Trắng với hàng loạt cam kết chính sách được đưa ra trong chiến dịch tranh cử.
Iran sẵn sàng xem xét điều động binh sĩ tới Syria, nơi quân đội đang chống lại cuộc tấn công mạnh mẽ từ lực lượng nổi dậy, nếu Damascus đưa ra yêu cầu chính thức.
Ngày 3/12, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho thị trường chứng khoán Đức khi chỉ số DAX, biểu tượng kinh tế hàng đầu châu Âu, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 20.000 điểm.
Ngày 3/12 (giờ địa phương), Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Nam Phi vào năm tới sẽ tập trung vào việc huy động tài chính cho các quốc gia chịu ảnh hưởng của thảm họa do khí hậu gây ra và mở rộng xóa nợ cho các nước đang phát triển.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 3/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Paopoom Rojanasakul cho biết Nội các nước này đã phê duyệt dự thảo luật thành lập "xổ số hưu trí" nhằm giúp mọi người tiết kiệm số tiền họ chi cho việc mua vé số.
Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha được công bố ngày 3/12, số người di cư bằng thuyền từ Tây Phi đến quần đảo Canary của nước này đã đạt mức kỷ lục năm thứ hai liên tiếp.