Ngày 7/10, Hội đồng Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) cho biết các nhà xuất khẩu cà phê nước này đã bị thiệt hại khoảng 1,1 triệu USD trong tháng 8 vừa qua do các vấn đề về logistics và cơ sở hạ tầng cảng hạn chế, khiến hơn 624.000 bao cà phê không thể xuất khẩu.
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực đang nhận được "sự chú ý cao độ" của NORAD.
Theo hãng tin Yonhap, sáng 31/12, tòa án Hàn Quốc phê chuẩn lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol để phục vụ cuộc điều tra việc ông này ban bố thiết quân luật đêm 3/12. Ông Yoon Suk Yeol đang bị đình chỉ chức vụ tổng thống.
Ngày 30/12, Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul, đã thông báo tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn bang nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong các hoạt động đón mừng Năm mới.
Theo ước tính của Cục Điều tra dân số Mỹ công bố ngày 30/12, dân số thế giới đã tăng thêm hơn 71 triệu người trong năm 2024 và dự kiến sẽ lên tới 8,09 tỷ người vào ngày đầu tiên của Năm mới.
Như thông lệ, màn bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa tại cầu Cảng Sydney luôn là một trong những sự kiện chào đón Năm mới được trông đợi nhiều nhất trên thế giới bởi những màn bắn pháo hoa lớn nhất với công nghệ tiên tiến.
Các quan chức Nga và Ukraine ngày 30/12 cho biết hai nước đã trao đổi hơn 300 tù binh trong một thỏa thuận do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm trung gian trước thềm năm mới.
Không còn là hình ảnh những bữa tiệc tưng bừng hay pháo hoa rực rỡ, nhiều người trẻ thuộc thế hệ Z ở châu Âu lại chọn cách đón giao thừa một mình, trong không gian ấm cúng của riêng mình. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một thế hệ đang ưu tiên cuộc sống "ở nhà"?
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông- Bắc Phi, ngày 30/12, Phó Chủ tịch Hội đồng chính trị của Hezbollah, Mahmoud Qomati, cho biết rằng phong trào này sẽ không “im lặng” nếu Israel không rút khỏi các vùng lãnh thổ của Liban trước khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, cảnh sát biên giới Romania ngày 30/12 xác nhận các cuộc kiểm tra thường xuyên của lực lượng này tại gần 40 cửa khẩu biên giới của Romania với Hungary và Bulgaria sẽ chấm dứt kể từ ngày 1/1/2025 khi Romania chính thức trở thành thành viên khu vực Schengen.
Cảnh sát Bỉ và Hà Lan vừa kết thúc một cuộc điều tra kéo dài, triệt phá thành công một mạng lưới tội phạm chuyên chia sẻ trái phép hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ trên nền tảng mạng xã hội Telegram.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/12 đã tiến hành chiến dịch bắt giữ 30 nghi phạm có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Istanbul, ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố mà nhóm này đang lên kế hoạch.
Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ này đến vào một thời điểm quan trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Ukraine giành chiến thắng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của ông.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi biến năm 2025 trở thành điểm “khởi đầu mới” cho tương lai tốt đẹp hơn.
Ngày 30/12, các quan chức an ninh và tình báo hàng đầu của Đức đã tham gia phiên điều trần kín về vụ lao xe vào chợ Giáng sinh Magdeburg khiến 5 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương cách đây 10 ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 30/12, đoạn đường sắt cao tốc Nam Ninh – Ngọc Lâm (Quảng Tây) thuộc tuyến đường sắt cao tốc Nam Ninh – Chu Hải (từ thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã khai trương và đưa vào hoạt động.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai nước đã tiến hành trao đổi theo một thỏa thuận do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm trung gian.
Ngày 30/12, Chính phủ Đức đã cáo buộc tỷ phú Elon Musk cố gắng tác động đến cuộc bầu cử của nước này dự kiến được diễn ra vào tháng 2/2025.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 30/12, Cảnh sát biển Hàn Quốc đã cứu được 2 người và đang tìm kiếm 5 người khác sau khi một phà chở ô tô bị lật ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam.
Ngày 30/12, Chính quyền của Tổng thống Biden đã công bố gói viện trợ quân sự và khoản ngân sách bổ sung trị giá 5,9 tỷ USD cho Ukraine – một động thái triển khai gấp rút và chỉ trước 3 tuần so với thời điểm Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức lên nắm quyền.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thăm Damascus hôm 30/12 để củng cố quan hệ với các nhà lãnh đạo mới của Syria sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của Nga.