Năm 2025, nền kinh tế Liên bang Nga trông rất khác so với những gì nhiều nhà phân tích từng lo ngại sẽ sụp đổ vào năm 2022, thời điểm căng thẳng với Ukraine leo thang thành cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu sau Thế chiến II.
Do quá giận dữ trước việc Mỹ tuyên bố sẽ tái áp dụng trừng phạt lên Iran, các nhà lập pháp nước này đã đốt một tờ giấy có in hình quốc kỳ Mỹ và hô vang “'Death to America” (Nước Mỹ chết đi) ngay tại phiên họp Quốc hội.
Đài truyền hình nhà nước Iraq thông báo nước này sẽ đóng cửa toàn bộ sân bay và cửa khẩu trong 24 giờ trong thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 12/5 tới.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đề nghị Mỹ thể hiện "nghi thức xã giao và thái độ chân thành" với tư cách là đối tác đối thoại.
Đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) và đảng cực hữu Liên đoàn của Italy ngày 9/5 đang có nỗ lực cuối cùng nhằm thành lập một chính phủ liên minh tiếp sau cuộc tổng tuyển cử ngày 4/3 với kết quả không có chính đảng hoặc liên minh chính đảng nào giành đủ số phiếu cần thiết để tự đứng ra lập chính phủ.
Ngày 9/5, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump coi việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giữ là "thiện chí tích cực" trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.
Trong khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng Mặt trận quốc gia (BN) sẽ giành quyền lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới, đối thủ chính của ông, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad cũng tự tin vào chiến thắng.
Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Berlin sẽ tiếp tục có trách nhiệm với thỏa thuận hạt nhân có tên gọi "Kế hoạch Hành động chung toàn diện" (JCPOA) ký giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức).
Cuộc bầu cử lần thứ 14 của Malaysia diễn ra trong trật tự, nhưng cũng có một số “sự cố” ngoài ý muốn đối với cử tri và quan chức Ủy ban Bầu cử.
Ngày 8/5, tại Phủ tổng thống Ecuador, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn đã trình Thư ủy nhiệm lên Quyền Tổng thống Ecuador María Alejandra Vicuña.
Tây Ban Nha ngày 9/5 tuyên bố sẽ ngăn chặn cựu Thủ hiến khu vực tự trị Catalonia Carles Puigdemont được tái bầu làm người đứng đầu khu vực này, đồng thời gây sức ép buộc các lực lượng ly khai tại Catalonia phải chọn ứng cử viên khác và thành lập một chính quyền khu vực trong bối cảnh thời hạn chót thành lập một chính quyền Catalonia sắp đến gần và để tránh tổ chức các cuộc bầu cử mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trên dòng trạng thái Twitter ngày 9/5 cho biết cuộc gặp giữa tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra "rất tuyệt vời".
Truyền thông Mỹ và Hàn Quốc ngày 9/5 đồng loạt đưa tin ba công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên đã được nước này trả tự do, một động thái mà Washington hoan nghênh là bước đi đầy thiện chí trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.
Ngày 9/5, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei khẳng định Tehran sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) trừ phi các bên còn lại của châu Âu đưa ra được sự đảm bảo vững chắc rằng các mối quan hệ thương mại sẽ tiếp tục sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.
Giới chức Indonesia ngày 9/5 thông báo 5 cảnh sát và 1 tù nhân đã thiệt mạng trong vụ nổi loạn có dính líu đến các tù nhân từng là phiến quân tại một nhà tù ở ngoại ô thủ đô Jakarta.
Sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Thoả thuận hạt nhân lịch sử Iran, không mất mấy thời gian để Israel và Iran điều động các tài sản quân sự của mình vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.
Ngày 9/5, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra tại khu vực rừng núi Tajikistan, gần biên giới với Afghanistan.
Tiếp sau việc quay lưng với Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (TPP), rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, áp dụng hàng loạt biện pháp bảo hộ thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thêm bước đi mới củng cố chính sách “Nước Mỹ trước tiên” khi tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký cùng Iran và các cường quốc - có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Sau gần một thập kỷ đàm phán, ngày 9/5, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí thiết lập một đường dây nóng an ninh để hạn chế các sự cố trên biển có thể thổi bùng căng thẳng giữa hai cường quốc quân sự lớn nhất châu Á này.
Trong chuyến thăm Israel, Thủ tướng Nhật Bản và phu nhân đã bất ngờ được người đồng cấp nước chủ nhà thiết đãi món tráng miệng bên trong… một chiếc giày.