Trong một bài bình luận đăng ngày 9/5, KCNA đã chỉ trích Mỹ khi Washington cho rằng cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên là "kết quả của chiến dịch gây sức ép tối đa". Bài báo nêu rõ, những phát ngôn như vậy "có thể đảo ngược tình hình tại Bán đảo Triều Tiên". Trong khi đó, tờ Washington Post từng viết rằng bầu không khí hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên có sự đóng góp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Bên cạnh đó, bài bình luận của KCNA cũng nhắc đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại làng đình chiến Panmunjom hồi cuối tháng 4 vừa qua, cho rằng đây là thông tin tốt đẹp cho toàn thế giới. Bài báo nhấn mạnh điều này cho thấy cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Tuyên bố Panmunjom là sự kiện trọng đại, đảm bảo hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực, đồng thời đáp ứng lợi ích của Mỹ. Vì vậy, Washington cần tuân theo yêu cầu của cộng đồng thế giới cũng như lợi ích của mình nhằm thể hiện "nghi thức xã giao và thái độ chân thành đối với đối tác đối thoại".
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm Triều Tiên nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Phát biểu với các phóng viên trên đường trở về Mỹ sau chuyến thăm, Ngoại trưởng Pompeo cho biết chi tiết cuộc gặp, như ngày giờ và địa điểm, đã được ấn định và sẽ được thông báo trong vài ngày tới.
Trong khi đó, Phủ tổng thống Hàn Quốc cùng ngày 9/5 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm ngay sau khi Triều Tiên trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị bắt giữ. Theo nguồn tin, Tổng thống Mỹ thông báo với nhà lãnh đạo Hàn Quốc rằng ông sẽ sớm thông báo ngày và địa điểm tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Thông tin này xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều đã được sắp xếp. Cũng trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn, Tổng thống Trump thông báo Ngoại trưởng Pompeo đã gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong-un và hai bên đã có cuộc thảo luận hết sức hiệu quả.
Cùng ngày 9/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis bày tỏ lạc quan về triển vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng trả tự do và bàn giao 3 công dân Mỹ cho Ngoại trưởng Pompeo.