Bầu cử Malaysia: Cầm quyền và đối lập đều tự tin chiến thắng

Trong khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng Mặt trận quốc gia (BN) sẽ giành quyền lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới, đối thủ chính của ông, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad cũng tự tin vào chiến thắng.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Bernama

8 giờ sáng 9/5, 8.253 điểm bỏ phiếu ở Malaysia đồng loạt mở cửa để đón khoảng 14,9 triệu cử tri đủ tư cách tới bỏ phiếu bầu 222 ghế Hạ viện.

Cập nhật kết quả bầu cử tới 10 giờ 30 phút tối 9/5 (theo giờ địa phương) trên tờ Borneo Post cho thấy BN đang có được 54 ghế Hạ viện còn con số này của PH là 51. Đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS), lực lượng thứ 3 trong cuộc bầu cử năm nay mới giành được 4 ghế.

Trước đó, phát biểu sau khi bỏ phiếu tại bang Pahang, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tin rằng với những gì xảy ra trên thực tế, người dân Malaysia sẽ bỏ phiếu cho BN và liên minh cầm quyền BN sẽ tiếp tục nắm quyền thêm 5 năm nữa.


Cùng ngày, Chủ tịch PH, ông Mahathir Mohamad cũng lên tiếng sau khi cùng vợ tới bỏ phiếu ở SK Titi Gajah. Cựu Thủ tướng Malaysia nói: “Tôi cảm thấy rất tốt và tự tin vào chiến thắng”.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Malaysia)
Ba người chết trong quá trình bầu cử Malaysia
Ba người chết trong quá trình bầu cử Malaysia

Cuộc bầu cử lần thứ 14 của Malaysia diễn ra trong trật tự, nhưng cũng có một số “sự cố” ngoài ý muốn đối với cử tri và quan chức Ủy ban Bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN