Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar (NDSC) tuyên bố giai đoạn đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra ở nước này đã hoàn tất, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 52,13%.
Các nhà phân tích quan ngại rằng quyết định ngày 8/5 rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Donald Trump sẽ thổi bùng xung đột tại Trung Đông, làm bất ổn định Iran và cách ly Mỹ với các quốc gia đồng minh.
Ngày 10/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng về một giải pháp ngoại giao và chính trị cho tình hình căng thẳng đang gia tăng giữa Iran và Israel sau các vụ đáp trả lẫn nhau bằng tên lửa của 2 quốc gia Trung Đông này.
Nếu dùng chỉ số sự tín nhiệm của người dân để làm thước đo đánh giá kết quả năm cầm quyền đầu tiên của một nhà lãnh đạo, thì quả thật Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có một năm thành công.
Ngày 10/5, trong một phát biểu dường như báo hiệu những rạn nứt nhất định trong quan hệ đồng minh, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Châu Âu không còn phụ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ nữa.
Ngày 10/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Moskva và Tehran sẽ duy trì hợp tác về thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức), sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.
Ngày 10/5, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cho biết Triều Tiên đã nhất trí sẽ thông báo trước nếu Bình Nhưỡng tiến hành các hoạt động có khả năng gây nguy hiểm tới hoạt động hàng không tại không phận nước này.
Mỹ ngày 10/5 đã bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công tên lửa nhằm vào các lực lượng Israel mà Iran bị cáo buộc tiến hành ở Cao nguyên Golan, đồng thời bày tỏ sự bênh vực đối với "quyền phòng vệ" của Tel Aviv.
Ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại "đảo quốc sư tử" Singapore vào ngày 12/6.
Vào lúc 21h30 tối 10/5 (theo giờ địa phương, tức 20h30 theo giờ Việt Nam), ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia nhiệm kỳ mới. Buổi lễ do Quốc vương Muhammad V chủ trì.
Ngày 10/5, Quốc hội mới của Hungary đã bầu ông Viktor Orban làm Thủ tướng. Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp và là nhiệm kỳ thứ 4, ông Orban giữ vai trò người đứng đầu Chính phủ Hungary.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/5 kêu gọi Israel và Iran đối thoại sau vụ tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa 2 quốc gia đối địch này.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 10/5 khẳng định tầm quan trọng của việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã ký với Nhóm P5+1 và cho rằng Moskva có thể dùng ảnh hưởng đối với Tehran trong vấn đề này.
Sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử, các hoạt động chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên cũng đang được khẩn trương tiến hành với những hy vọng mới xuất phát từ hàng loạt động thái tích cực liên tiếp được các bên đưa ra, trong đó đặc biệt là những bước đi nhằm xây dựng lòng tin lẫn nhau sau một năm 2017 ngập "lửa thịnh nộ".
Ngày 10/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về các biện pháp chính sách trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên dự kiến diễn ra trong vài tuần tới.
Bắc Kinh và Tokyo cần tạo dựng sự tiến triển mới và phát triển bền vững lâu dài trong quan hệ song phương để đưa hai nước trở về "quỹ đạo bình thường".
Chiến thắng bất ngờ của Liên minh Hy vọng (PH) đối lập, do cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad lãnh đạo, trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 9/5 đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử phát triển của Malaysia. Một giai đoạn được cho là sẽ có nhiều thay đổi trong cả đường lối đối nội lẫn đối ngoại và cũng có không ít những thách thức.
Giới chức Australia ngày 10/5 cho biết trong một chiến dịch liên ngành đầu tuần này tại thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales nước này, 3 người đàn ông bị bắt giữ và bị buộc tội buôn bán ma túy cùng khối lượng lên tới 200 kg ma túy đá.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad phủ nhận việc Damascus sở hữu vũ khí hóa học và bác bỏ những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí này nhằm vào dân thường tại thị trấn Douma ở Đông Ghouta.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 10/5 bày tỏ hy vọng rằng vòng xoáy bạo lực mới nhất giữa nước này với Iran ở khu vực biên giới Syria đã kết thúc.
Ngày 10/5, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Hossein Salami cho rằng các quốc gia châu Âu không có khả năng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), sau quyết định rút lui của Mỹ.