Đấu tranh phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục; xử lý nghiêm minh nhưng cũng phải thấu tình đạt lý, nhân văn; không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, phải có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, để người làm đúng không bị thiệt, người làm tốt không bị cô đơn. Thứ hai, chuyển mạnh sang phòng ngừa, coi phòng ngừa là gốc. Thứ ba, tập trung hoàn thiện pháp luật, bịt kẽ hở, làm “khung chuẩn” cho sự liêm chính. Thứ tư, coi chống lãng phí là một mặt trận rất quan trọng. Thứ năm, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng và sự giám sát của nhân dân.