Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (kiều bào) là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, một nguồn lực quan trọng trong xây dựng đất nước.
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Canada lần thứ 20, diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 23/6, là một dấu mốc đặc biệt trong tiến trình phát triển quan hệ song phương giữa hai bên.
Ngày 23/6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đưa ra đánh giá về tình trạng của cơ sở hạt nhân Fordow tại Iran sau đợt không kích của Mỹ, trong đó ông nhận định có thể cơ sở này đã bị thiệt hại "rất nghiêm trọng".
Ngày 23/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã yêu cầu tăng cường trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là với khu vực biên giới giáp Campuchia.
Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting ngày 23/6 đã chính thức khởi động một cuộc điều tra quy mô toàn quốc đối với các dịch vụ sản khoa tại nước này nhằm thúc đẩy cải cách khẩn cấp sau hàng loạt vụ bê bối gây chấn động, dẫn đến cái chết của nhiều sản phụ và trẻ sơ sinh.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 23/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã công bố chi tiết các mục tiêu tấn công tại Iran trong đợt không kích mới nhất của nước này.
Ngày 22/6, hơn 400 học sinh lớp 9 và 30 giáo viên của Trường trung học cơ sở (THCS) Dân tộc huyện Thiên Ác đã phải sơ tán khẩn cấp do mưa lớn gây ngập lụt nguy hiểm. Đáng chú ý, các học sinh và giáo viên phải sơ tán chỉ một ngày trước khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào trung học phổ thông (THPT) tại điểm thi ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.
Tờ The Times of Israel dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Effie Defrin, cho biết các cuộc không kích của quân đội nước này nhằm vào thủ đô Tehran của Iran đã đánh trúng trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Theo Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran là “phi pháp” và vi phạm luật pháp quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nhà chức trách nước này đang đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị hiện đại cho lực lượng cảnh sát để tăng cường khả năng phản ứng và kiểm soát an ninh công cộng trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển và các mối đe dọa an ninh cũng gia tăng.
Thị trường năng lượng có xu hướng phản ứng với các cuộc tấn công của Mỹ. Nhưng ngay cả trong kịch bản "tận thế" khi Eo biển Hormuz bị chặn, lịch sử cho thấy thị trường không nên lo sợ bất kỳ cú sốc cung nào sẽ kéo dài.
Vụ Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran đã làm gia tăng thêm bất ổn mới vào triển vọng lạm phát và hoạt động kinh tế, ngay khi bắt đầu một tuần được dự báo sẽ dày đặc những dữ liệu kinh tế mới và bình luận từ các nhà hoạch định chính sách tiền tệ, bao gồm cả hai ngày điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.
Hãng tin Tasnim của Iran dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Quản lý Khủng hoảng tỉnh Qom của nước này ngày 23/6 cho biết Israel vừa tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào cơ sở hạt nhân Fordow.
Iran kỳ vọng Nga đóng vai trò tích cực trong thời điểm quan hệ giữa nước này và Mỹ đang căng thẳng sau hành động quân sự mới đây của Washington. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 23/6 trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đang có mặt tại thủ đô Moskva của Nga để tham vấn với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin.
Rạng sáng 23/6, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Kiev, khiến ít nhất 6 người chết.
Nếu Iran đóng eo biển Hormuz, giá dầu toàn cầu có thể tăng vọt – đem lại nguồn tài chính cho Nga giữa lúc cuộc chiến ở Ukraine khiến ngân sách của Điện Kremlin suy giảm.
Để tránh kịch bản căng thẳng như năm 2018, NATO đơn giản hóa chương trình nghị sự, tập trung duy nhất vào mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng mà Tổng thống Trump yêu cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 23/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố Moskva không coi phương Tây là kẻ thù và vẫn mở cánh cửa đối thoại, với điều kiện phương Tây phải từ bỏ các chính sách đối đầu và ngừng mở rộng về phía Đông.
Quân đội Israel ngày 23/6 thông báo đã bắt đầu loạt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự ở thủ đô Tehran của Iran. Trước đó, có tin quân đội Israel cũng đã tấn công các cơ sở quân sự ở miền Tây Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/6 tại thủ đô Viêng Chăn, Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng năm học 2024 - 2025 trong không khí trang trọng và tự hào.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 23/6 dẫn lời ông Ruhollah Motefakerzadeh, thành viên Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước này, cho biết Quốc hội đang xem xét dự luật ngừng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).