Kuwait thành lập quỹ khẩn cấp để sửa chữa cơ sở hạ tầng bị Iran tấn công

Ngày 5/7, Kuwait thông báo thành lập quỹ ứng phó khẩn cấp với số tiền ban đầu 100 triệu USD, nằm trong nỗ lực của nước này nhằm sửa chữa các cơ sở bị hư hại do cuộc chiến với Iran.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc tấn công tại Farwaniya, Kuwait ngày 25/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah thông báo tại một cuộc họp báo rằng Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Kuwait do Quỹ Kuwait vì Phát triển Kinh tế Arab (KFAED) thành lập, nhằm xây dựng cơ chế tài chính khẩn cấp và tăng cường năng lực ứng phó khủng hoảng quốc gia.

Bộ trưởng Al-Sabah cho biết quỹ này sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Kuwait nhằm sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại do các cuộc tấn công của Iran.

Theo quyền Tổng Giám đốc KFAED Waleed Al-Bahar, việc thành lập quỹ nhằm thực hiện quyết định của nội các Kuwait, đồng thời cho biết quỹ sẽ đánh giá các đề nghị cấp vốn và ưu tiên các dự án. Ông cũng kêu gọi các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân đóng góp cho quỹ mới.

Sau khi hứng nhiều đợt tấn công trong cuộc xung đột với Iran, Kuwait đang tăng cường năng lực phòng thủ nhằm đối phó nguy cơ xảy ra thêm các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Kuwait đã được Mỹ phê duyệt thương vụ mua các hệ thống chống UAV trị giá gần 2 tỷ USD. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bật đèn xanh cho một trong những đơn hàng hệ thống chống UAV lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm nhiều loại khí tài và thiết bị hỗ trợ.

Theo đề xuất, Kuwait sẽ mua các hệ thống đánh chặn UAV Roadrunner-Munition và Anvil-Kinetic, kết hợp với mạng lưới chỉ huy - kiểm soát Lattice, các tháp giám sát tầm xa trên bộ và trên biển, cùng nhiều thiết bị tác chiến điện tử. Gói mua sắm cũng bao gồm trung tâm tác chiến chiến thuật, máy phát điện, phần mềm, tài liệu kỹ thuật và chương trình đào tạo nhân sự nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Ngoài các hệ thống và thiết bị trên, quân đội Mỹ cùng các nhà thầu quốc phòng liên quan sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần và đào tạo cho lực lượng Kuwait.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước láng giềng.

Mới đây nhất, rạng sáng 28/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, lực lượng hải quân và không quân vũ trụ của nước này đã phối hợp triển khai chiến dịch tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ tại Kuwait và căn cứ Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở cảng Salman của Bahrain. IRGC tuyên bố đã phá hủy 8 cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ trong chiến dịch này.

Iran tuyên bố động thái này nhằm đáp trả các đợt không kích của Mỹ vào lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, cùng với phản ứng quân sự, Iran cũng phát đi tín hiệu cho thấy xung đột vẫn có thể được kiềm chế nếu Mỹ không tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Kuwait phê chuẩn hợp tác quốc phòng với Ukraine sau đòn tấn công từ Iran
Kuwait phê chuẩn hợp tác quốc phòng với Ukraine sau đòn tấn công từ Iran

Kuwait đã hoàn tất thỏa thuận hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng và một số lĩnh vực liên quan được ký kết từ lâu, cho phép chúng có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN