Bộ trưởng Quốc phòng Litva đã kêu gọi NATO có lập trường cứng rắn hơn đối với các hành vi vi phạm không phận của Moskva (Moscow), gợi ý rằng các máy bay Liên bang Nga xâm phạm biên giới liên minh quân sự này có thể bị bắn hạ.
Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), ba tuần vừa qua của cuộc chiến Israel - Hamas là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với các nhà báo đưa tin về các cuộc xung đột trong hơn ba thập kỷ.
Cuộc xung đột Israel – Hamas đang gây chia rẽ ở nhiều nướcchâu Âu.
Cuộc thảo luận về Ukraine bị đẩy sang ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh EU, sau khi ngày đầu tiên khối này tập trung thống nhất quan điểm về cuộc xung đột Israel - Hamas.
Ngày 27/10, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết nghi phạm Robert Card trong vụ xả súng tại thành phố Lewiston, bang Maine của Mỹ đã chết.
Theo Tân Hoa xã, ngày 27/10, Israel đã thông báo kế hoạch nối lại các dự án tái thiết trên khắp đất nước trong bối cảnh xung đột với Hamas vẫn đang diễn ra.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn tin khu vực cho biết các cuộc biểu tình bạo lực đã bùng phát tại Mozambique sau cuộc bầu cử địa phương của nước này hồi đầu tháng 10, buộc cảnh sát phải có các biện pháp ngăn chặn.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sau 10 ngày thực hiện kiểm soát ở biên giới với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ, Bộ Nội vụ Liên bang Đức cho biết số lượng người nhập cư trái phép vào nước này quá cao. Do đó, bộ này quyết định mở rộng và kéo dài thời hạn kiểm soát biên giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/10 đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô nước Mỹ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/10 cho biết, trong năm nay, tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đã có tới hơn 41.000 trường hợp mắc bệnh tả, khiến 314 người tử vong. Hiện quốc gia này đang trải qua một trong những đợt bùng phát dịch tả lớn nhất thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu trên truyền thông Đức ngày 27/10, Chủ tịch Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức Thomas Haldenwang đã cảnh báo về làn sóng bài Do Thái mới đang xuất hiện tại nước này.
Trong khi quân đội Israel 'mở rộng' hoạt động bên trong Dải Gaza, tăng cường các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hamas, người phát ngôn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng “Chúng tôi không vạch lằn ranh đỏ với Israel”.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 27/10 bày tỏ sự tin tưởng rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ thực hiện những quyết định cần thiết để đảm bảo sự ổn định tài chính của Ukraine bất chấp sự bất đồng giữa một số thành viên.
Một bộ dụng cụ đơn giản, kỳ lạ nhưng hiệu quả với binh sĩ Israel, đó là chiếc mũ Mitznefet, hay còn gọi vui là "mũ đầu bếp".
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực châu Phi, ngày 27/10, Chủ tịch Quốc hội Tanzania, Tiến sĩ Tulia Ackson, đã được bầu làm Chủ tịch thứ 31 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).
Ngày 27/10, Cơ quan Dự báo Khí tượng Iceland (IMO) đã cảnh báo nguy cơ núi lửa phun trào trong bối cảnh Bán đảo Reykjanes ở Tây Nam Iceland đã hứng chịu hơn 5.500 trận động đất nhỏ trong 3 ngày qua.
Chiều 27/10 theo giờ Mỹ, rạng sáng 28/10 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo.
Theo hãng tin AFP, quân đội Israel thông báo sẽ mở rộng “các chiến dịch trên bộ” ở Gaza vào tối 27/10 (giờ địa phương) sau khi tăng cường đáng kể các cuộc không kích vào dải đất ven biển này.
Ngày 27/10, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cho rằng nước này cần phải vượt qua một số thách thức, bao gồm những vấn đề về cơ sở hạ tầng và vận hành của các cảng trong nước, trước khi có thể khai thác triệt để tiềm năng hàng hải.
Nước Đức đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, đặc biệt rất ít người chấp nhận làm các công việc chân tay nguy hiểm nhưng đòi hỏi trình độ cao. Trong bối cảnh đó, robot được coi là giải pháp tối ưu khi mà nhóm người lao động thuộc thế hệ Baby Boomer (những người sinh trong khoảng thời gian 1946 - 1964) bắt đầu về hưu, để lại khoảng trống trên thị trường việc làm Đức.
Theo người phát ngôn quân đội Israel, phía dưới Bệnh viện Shifa lớn nhất ở Dải Gaza có một hệ thống phức hợp ngầm được Hamas sử dụng làm căn cứ chính và phía Israel đã thông báo việc này cho các đồng minh.