Theo SCMP ngày 30/9, thị thực K, một sáng kiến mới của Trung Quốc nhằm thu hút nhân tài trẻ trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) từ nước ngoài, đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong nước ngay trước ngày chính thức triển khai.
Kinh nghiệm Ukraine cho thấy việc tiêu hao đạn dược nhanh buộc Mỹ phải đầu tư thần tốc, thay đổi cơ chế mua sắm để ứng phó kịch bản xung đột tiềm tàng ở Thái Bình Dương.
Nước Mỹ đã rơi vào một giai đoạn bất ổn mới sau khi Tổng thống Donald Trump và Quốc hội không thể đạt được thỏa thuận ngân sách trước thời hạn chót ngày 1/10, khiến Chính phủ phải đóng cửa và hàng loạt chương trình, dịch vụ bị ngưng trệ.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 1/10, gần 2 ngày sau khi nhà cầu nguyện tại trường nội trú Hồi giáo al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo (tỉnh Đông Java) bất ngờ đổ sập, giới chức Indonesia cho biết vẫn còn ít nhất 91 học sinh đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Theo thông báo mới nhất từ Cơ quan Phòng vệ dân sự Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra tối 30/9 ở khu vực phía Bắc đảo Cebu (miền Trung Philippines) đã tăng lên 69 người. Động đất đã khiến 147 bị thương và 22 tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại cuộc họp Nội các ngày 30/9, do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì, Chính phủ Hàn Quốc đã thẩm định và thông qua dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ và dự thảo công bố Luật thành lập Ủy ban Truyền thông và viễn thông.
Ngày 30/9, Áo đã trục xuất một nhà ngoại giao Liên bang Nga vì nghi ngờ người này chuyển giao bí mật kinh doanh từ công ty dầu khí OMV của Áo cho Moskva (Moscow).
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 30/9, Chính phủ Nga thông báo đã gia hạn các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với xăng và dầu diesel cho đến cuối năm nay.
Ngày 1/10, cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 9 công nhân thiệt mạng và 1 người bị thương khi một phần công trình tại dự án nhà máy nhiệt điện đang xây dựng ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, bị sập.
Ngày 30/9, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "mà không đặt ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào", trong bối cảnh có những đồn đoán rằng ông Trump có thể tìm cách gặp ông Kim Jong Un bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Bulgaria, ngày 30/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Bulgaria, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bulgaria Nikolay Pavlov để trao đổi hợp tác giữa hai nước, hai Bộ Ngoại giao.
Nước Mỹ đang tiến gần đến một cuộc khủng hoảng ngân sách mới khi khả năng chính phủ liên bang phải đóng cửa đã hiện hữu rõ ràng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong phiên họp Nội các vào tối 30/9, Thiếu tướng Dự bị David Zini đã chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Shin Bet – Cơ quan An ninh Nội địa Israel.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang hợp tác với cả Nga và Ukraine để có thể khôi phục càng sớm càng tốt nguồn điện ngoài cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP). Tuyên bố trên được Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra ngày 30/9.
Chi tiêu quốc phòng kỷ lục không đủ nếu châu Âu không khắc phục tình trạng phân mảnh. Sự thiếu phối hợp và tiêu chuẩn hóa có thể khiến hàng trăm tỷ euro bị lãng phí, suy yếu khả năng phòng thủ chung.
Bộ Quốc phòng Copenhagen ngày 30/9 cho biết Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV) tới Đan Mạch khi nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU trong tuần này.
Người dân sa mạc Atacama (Chile) đến nay vẫn chưa hết lo sợ về hố tử thần sâu 64 mét xuất hiện gần nhà họ cách đây hơn ba năm, dù một phán quyết tòa án gần đây đã thắp lên hy vọng cho việc khắc phục môi trường.
Ngày 30/9, những trận mưa lớn bất thường đã trút xuống đảo Ibiza và Formentera của Tây Ban Nha gây ngập lụt, đồng thời buộc chính quyền đóng cửa trường học và bãi biển, song may mắn không ghi nhận thương vong nghiêm trọng.
Bất chấp thỏa thuận với Mỹ về việc không tấn công những con tàu liên quan đến Mỹ ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, lực lượng Houthi ngày 30/9 vẫn cảnh báo nhắm mục tiêu vào các tập đoàn dầu khí Mỹ, gồm Exxon Mobil và Chevron.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) sẽ viện trợ 2 tỷ euro (2,3 tỷ USD) để cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine, nhằm mở rộng năng lực quân sự của Kiev trong bối cảnh xung đột kéo dài.