Chính phủ Israel đang tìm cách chinh phục các quốc gia châu Phi, từ Nam Sudan đến Zambia, với hứa hẹn về viện trợ, vũ khí. Giới chuyên gia nhận định, cách tiếp cận này dường như đang có tác dụng.
Ngày 1/11, các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ), gồm Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Chương trình Lương thực thế giới (FAO) cùng các nhóm cứu trợ khác, đã lên tiếng cảnh báo tình hình ở phía Bắc Dải Gaza đang ở mức "thảm họa" do xung đột leo thang.
Ngày 1/11, Thống đốc bang Washington (Mỹ), ông Jay Inslee, cho biết đã huy động một số thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia trực chiến do lo ngại khả năng xảy ra bạo lực liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.
Ngày 1/11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cảnh báo hiện cơ quan này mới chỉ nhận được 17% số tiền kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Liban, đồng thời kêu gọi các nước tài trợ chuyển các cam kết thành tiền.
Ngày 1/11, một thẩm phán liên bang Mỹ đã quyết định chuyển về tòa án bang Pennsylvania vụ kiện liên quan đến chương trình của tỷ phú Elon Musk tặng 1 triệu USD ngẫu nhiên cho cử tri khi tham gia bầu cử Tổng thống ngày 5/11 tới.
Giới lãnh đạo và đồng minh của Iran được cho là đang chuẩn bị cho một kịch bản tồi tệ nhất đối với họ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới: Sự trở lại nắm quyền của cựu Tổng thống Donald Trump.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández tới Việt Nam là sự khẳng định ý chí của La Habana trong việc làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác song phương trên cơ sở mối quan hệ lịch sử anh em gắn kết nhân dân hai nước và dựa trên các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm gần đây của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước khi đó là đồng chí Tô Lâm, nhằm đạt được và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng hiệu quả, thiết thực và cùng có lợi.
Ngày 1/11, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết nước này đã giảm sản lượng dầu và cắt giảm xuất khẩu dầu thô xuống còn 3,3 triệu thùng/ngày, phù hợp với cam kết của Baghdad trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+).
Một trong những hiện tượng chính trị đáng chú ý gần đây tại Bắc Mỹ là sự gia tăng ủng hộ của giới trẻ đối với các đảng phái bảo thủ.
Chính phủ Serbia đã tuyên bố ngày 2/11 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ sập mái nhà ga xe lửa ở thành phố Novi Sad.
Chính quyền thành phố Manila đã thuê 34 nhân viên đếm ô tô thủ công, mặc áo phản quang màu vàng và triển khai đến ít nhất 16 tuyến đường chính tại thủ đô đông đúc của Philippines.
Với mong muốn tăng cường sự kết nối giữa Việt Nam và Canada trong thương mại và đầu tư, Thương vụ Việt Nam tại Canada đã tham gia Triển lãm xúc tiến đầu tư quốc tế MIBIExpo 2024 tại Montreal.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Israel và phong trào Hezbollah.
Chuột có thể là vũ khí mới nhất được triển khai trong cuộc chiến chống nạn buôn bán động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, theo một nghiên cứu về loài gặm nhấm được huấn luyện để đánh hơi vảy tê tê, sừng tê giác, ngà voi và gỗ cứng.
Giới phân tích nhận định khi chiến đấu trên lãnh thổ Nga, quân đội Ukraine nhận được một ưu thế chiến đấu mà họ chưa từng có trước đây trong cuộc chiến này.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 1/11, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky, cho biết Nga đã không cho phép thông qua chương trình làm việc của Phái đoàn thường trực Anh tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 11, vì chương trình bao gồm một cuộc họp về Ukraine.
Quân đội Israel ngày 1/11 cho biết Izz al-Din Kassab, một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào thành phố Khan Younis ở phía Nam Dải Gaza.
Quân đội Bolivia ngày 1/11 cho biết một nhóm vũ trang ở nước này đã chiếm quyền kiểm soát một cơ sở quân sự gần thành phố Cochabamba và bắt giữ một số binh sĩ.
Ngày 1/11, Mỹ đã thông báo sẽ cung cấp thêm gói viện trợ quân sự trị giá 425 triệu USD cho Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 31/10, Hiệp hội địa lý LB Nga thông báo hòn đảo Mesyatsev đã biến mất khỏi quần đảo Franz Josef của Nga ở Bắc Cực.
Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn mới với những kỳ vọng và thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ. Dù ai trở thành tổng thống, dự báo căng thẳng và cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng có thể sẽ có những khác biệt trong cách tiếp cận giữa ông Trump và bà Harris.