Theo SCMP ngày 30/9, thị thực K, một sáng kiến mới của Trung Quốc nhằm thu hút nhân tài trẻ trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) từ nước ngoài, đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong nước ngay trước ngày chính thức triển khai.
Trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công trên bộ và không kích ở khu vực Donbas, Ukraine không chỉ phải đối phó với sự thiếu hụt nhân lực và vũ khí mà còn lo ngại rằng diễn biến bầu cử tổng thống Mỹ có thể tác động đến chính sách hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Ngày 4/11, cảnh sát Ấn Độ thông báo ít nhất 22 người đã thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương khi chiếc xe buýt chở họ rơi xuống một hẻm núi sâu ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ.
Cơ quan Cứu hộ trên biển của Tây Ban Nha cho biết đã phát hiện 5 thi thể người di cư trôi dạt trên biển trong ngày 3/11 tại khu vực cách đảo Lanzarote thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha khoảng 90 km.
Ngày 4/11, truyền thông Nhật Bản đưa tin Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã mở văn phòng tại thủ đô Kiev của Ukraine nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp cận thị trường này.
Tuần này, giới đầu tư sẽ tìm được phần nào câu trả lời cho sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử của Mỹ và đường hướng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Ngày bầu cử tổng thống Mỹ (5/11) sắp đến và hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang chạy đua với thời gian nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các nhóm cử tri chưa đưa ra quyết định, trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng vẫn rất sít sao.
Số lượng trụ sạc xe điện (charging pile) ở Trung Quốc đã đạt 11,43 triệu tính đến cuối tháng 9 năm nay, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hàn Quốc có thể sớm gia nhập danh sách ngày càng dài các quốc gia cấm điện thoại di động trong lớp học, vì chính sách này đang nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng từ giáo viên, phụ huynh và chính trị gia tại đây.
Trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra căng thẳng, giới chuyên gia dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (ngân hàng trung ương - Fed) sẽ đưa ra quyết định giảm lãi suất trong tuần này nhằm khuyến khích vay vốn và đầu tư, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Trung tâm Dự báo bão quốc gia tại Miami (Mỹ) vừa thông báo một khối khí ẩm rất lớn đang phát triển ở khu vực Tây Nam Caribe và sẽ mạnh lên trong tuần này, đồng thời đưa ra cảnh báo bão cho Jamaica và Quần đảo Cayman (vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh).
Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối 6 công ty Malaysia vì có liên hệ với Nga và cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Các công ty này nằm trong số 120 cá nhân và tổ chức bị Bộ Ngoại giao Mỹ nêu tên tại một số quốc gia trên thế giới.
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng sau khi núi lửa Lewotobi Laki-laki ở miền Đông Indonesia phun trào ngày 3/11.
Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi cả 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ là Donald Trump và Kamala Harris đều nỗ lực khai thác lợi thế từ các nhóm cử tri then chốt. Trong khi ông Trump tập trung vào cử tri nam trẻ, bà Harris đặt cược vào sự ủng hộ của cử tri nữ độc lập và ôn hòa. f
Những lốc xoáy dữ dội đã hất tung ô tô và xe toạc nhiều ngôi nhà khi tấn công thành phố Oklahoma, thủ phủ bang Oklahoma (Mỹ).
Ngày 3/11 theo giờ địa phương, các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 tại hầu hết các tiểu bang, trong đó có bang "chiến địa" Pennsylvania, đã hoàn tất.
Biệt kích Israel đã xâm nhập vào miền Nam Syria và bắt giữ một công dân nước này tình nghi thu thập thông tin tình báo tại biên giới.
Ngày 3/11, quân đội Israel thông báo đã thực hiện cuộc đột kích trên bộ vào Syria, bắt giữ một công dân Syria có liên quan đến các cuộc tấn công ở gần Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.
Ngày 3/11, cảnh sát vùng Valencia, khu vực vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ quét ở Tây Ban Nha đã khuyến cáo các cư dân tại đây không ra khỏi nhà trong bối cảnh Cơ quan thời tiết quốc gia (AEMET) ra cảnh báo đỏ về một đợt mưa lớn mới.
Ngày 3/11, ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân chủ Kamala Harris cho biết bà đã gửi lá phiếu đến bang quê nhà California để bầu cho chính mình.
Quan chức cấp cao chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tiết lộ với NBC News về điều đầu tiên mà ứng cử viên đảng Dân chủ làm trong cuộc đua vào Nhà Trắng với ứng cử viên đảng Cộng hoà, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.