Phó Tổng thống Harris bỏ phiếu qua đường bưu điện

Ngày 3/11, ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân chủ Kamala Harris cho biết bà đã gửi lá phiếu đến bang quê nhà California để bầu cho chính mình.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Washington ngày 29/10/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang chiến địa Michigan, bà Harris chia sẻ: “Thực ra tôi vừa mới điền vào phiếu bầu qua đường bưu điện. Lá phiếu đang trên đường được gửi tới California".

Bà Harris đến từ California, bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ, nhưng gần đây không trở lại quê nhà. Thay vào đó, bà ưu tiên đi vận động tranh cử ở các bang chiến địa. Ê-kíp tranh cử của bà Harris cho biết Phó Tổng thống muốn nêu gương cho cử tri, để họ tiếp tục tận dụng các hình thức bỏ phiếu khác nhau.

Trước đó, ngày 28/10, Tổng thống Joe Biden đã bỏ phiếu trực tiếp tại Delaware, khi điểm bỏ phiếu sớm mở cửa tại bang quê nhà của ông. Thống đốc Tim Walz, ứng cử viên phó tổng thống thuộc đảng Dân chủ, cũng bỏ phiếu sớm tại bang quê nhà Minnesota tuần trước.

Trong những tuần sát ngày bầu cử, chiến dịch của bà Harris ưu tiên tiếp cận cử tri da màu, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đang giành được sự ủng hộ từ khối cử tri này.

Tổng hợp thăm dò của Hill/Decision Desk HQ cho thấy các ứng cử viên chỉ chênh nhau 0,1 điểm phần trăm trên toàn quốc. Bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 48,2 - 48,1%.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Syria và Mỹ ưu tiên thúc đẩy sáng kiến xóa trại tị nạn

Syria và Mỹ ưu tiên thúc đẩy sáng kiến xóa trại tị nạn

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, ngày 28/9, Syria và Mỹ đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và chuyển từ đối thoại sang hợp tác thực chất, có tính thể chế, trong đó, sáng kiến “Syria không còn trại tị nạn” (Syria Without Camps) được xác định là một trong những ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Mỹ nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran

Mỹ nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran

Ngày 28/9, trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Donald Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu đạt được "tiến triển cụ thể" về một thỏa thuận hạt nhân.