Nước Mỹ đang tiến gần đến một cuộc khủng hoảng ngân sách mới khi khả năng chính phủ liên bang phải đóng cửa đã hiện hữu rõ ràng.
Ngày 4/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, hối thúc nước này có hành động thiết thực để đảm bảo công tác viện trợ nhân đạo cho dân thường tại Gaza được tăng cường hoặc duy trì ổn định.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong cuộc điện đàm ngày 4/11 với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty kêu gọi tất cả các bên trong khu vực phải thực hiện những bước đi cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng leo thang căng thẳng.
Giải chạy marathon tại thành phố New York (Mỹ) diễn ra vào ngày 3/11 vừa qua đã lập kỷ lục khi thu hút số lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay, với 55.646 vận động viên cán đích tại Công viên trung tâm.
Ngày 4/11, kết quả các cuộc thăm dò dư luận và phân tích của giới chuyên gia cho thấy đảng Cộng hòa đang có nhiều ưu thế để giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử năm 2024.
Một nghiên cứu gần đây của Lực lượng vũ trang Thụy Điển kết luận rằng các tuabin gió có thể làm chậm thêm một phút trong thời gian phản ứng với tên lửa tấn công.
Nhiều tháng trước khi cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu chọn tổng thống mới, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Mỹ đã ganh đua nhau tham gia vào một loạt vụ kiện, trong số đó có những trường hợp đệ trình tại các bang chiến trường quan trọng.
Nhiều nhà phân tích nhận định giới tính cử tri sẽ có tác động lớn đến kết quả bầu cử Mỹ năm 2024 khi nam giới và nữ giới có tỷ lệ bỏ phiếu khác nhau cho các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây.
Mỹ và các đồng minh khu vực, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, đã tiến hành tham vấn nhằm đánh giá tình hình và thống nhất các biện pháp ứng phó sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên sáng 5/11.
Ngày 4/11, trang web Shana của Bộ Dầu mỏ Iran đưa tin chính phủ nước này đã phê duyệt kế hoạch tăng sản lượng dầu thêm 250.000 thùng/ngày để hỗ trợ cho nền kinh tế quốc gia.
Vòng bỏ phiếu sớm đang dần khép lại trên khắp nước Mỹ, khi cuối tuần qua, nhiều bang đã kết thúc thời hạn bỏ phiếu sớm trực tiếp.
Một cuộc khảo sát mới của Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll đã gây chấn động khi kết quả cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đang dẫn trước ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump tại bang Iowa với tỷ lệ 47% so với 44%.
Một tỉnh miền Đông Pakistan đã ngỏ ý về một sự hợp tác xuyên biên giới hiếm hoi với Ấn Độ trong bối cảnh các thành phố lớn ở cả hai quốc gia đều phải chịu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho sức khỏe của hàng triệu người.
Nhiều cuộc chiến đang diễn ra trên toàn cầu có thể leo thang hoặc lắng xuống tùy thuộc vào lập trường của Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tiếp theo.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầy biến động năm 2024 đang đi đến hồi kết với sự tương phản phản ánh sự lựa chọn định mệnh của nước Mỹ.
Dự án trung tâm khí đốt tại Istanbul, dự kiến hoàn thành vào năm 2025, là một bước đi chiến lược giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Nga giảm sự phụ thuộc vào thị trường phương Tây. Sáng kiến này không chỉ thúc đẩy vị thế kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ mà còn giúp Nga đối phó với những thách thức địa chính trị từ các lệnh trừng phạt.
Sáng 5/11 giờ địa phương (chiều tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), cuộc tổng tuyển cử lần thứ 60 tại Mỹ chính thức bắt đầu với các điểm bỏ phiếu ở các bang New York, New Jersey và Virginia mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, cũng như hai viện của Quốc hội khóa 119 và thống đốc các bang.
Ngày 4/11, thẩm phán Angelo Foglietta tại bang Pennsylvania của Mỹ đã quyết định cho phép tỷ phú Elon Musk tiếp tục chương trình tặng tiền trị giá 1 triệu USD mỗi ngày dành cho các cử tri tại các bang “chiến địa”, bất chấp những phản đối pháp lý từ các công tố viên tại Philadelphia.
Israel đang đối mặt với những quyết định quan trọng về việc tiếp tục hay chấm dứt các chiến dịch quân sự ở Gaza và Liban, khi căng thẳng với Iran gia tăng và áp lực từ cộng đồng quốc tế tăng cao.
Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với nguy cơ của một cuộc chiến thương mại hai mặt trận: căng thẳng leo thang với Trung Quốc và nguy cơ đối đầu thương mại với Mỹ nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử.
Ngày 4/11, Thủ tướng Ukraine, ông Denis Shmyhal, cho hay chính phủ nước này đã ký một thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới (WB) về việc phân bổ gần 600 triệu USD. Ông Shmyhal viết trên kênh Telegram: “Ukraine đã ký các thỏa thuận trị giá gần 600 triệu USD với WB như một phần của chương trình mới”.