Tiếp tục sạt lở 5 căn nhà ven chợ nổi Cái Răng

Ngày 23/6, trên sông Cần Thơ đoạn qua khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều (ven chợ nổi Cái Răng) đã xảy ra một vụ sạt lở bờ sông làm 5 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Chú thích ảnh
 Hiện trường vụ sạt lở. 

Vụ sạt lở diễn ra lúc 2 giờ sáng, làm sạt phần nhà phía sau của 5 căn nhà, có căn bị sụp gần một nửa và đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Vị trí sạt lở nằm cách cầu Cái Răng khoảng 500 m, ngay đầu vàm giữa sông Cần Thơ và rạch Cái Sơn.

Theo phản ánh của người dân, từ chiều 22/6, một số căn nhà ở khu vực này đã xuất hiện vết nứt lớn, nền nhà bị sụt lún. Nhận thấy nguy hiểm nên người dân đã hạn chế ra phía sau nhà, đến sáng 23/6 sạt lở xảy ra.

Anh Trần Hồ Quốc (số 233/6, khu vực 5, phường An Bình) cho biết, nhà anh bị nứt tường 3 - 4 vết dài. Nơi nứt rộng nhất gần 20 cm. Nền nhà lún sâu nhiều nơi, rất nguy hiểm. "Khu vực này cũng đã bị giải tỏa để làm bờ kè nhưng gia đình tôi vẫn chưa được nhận tiền bồi thường và bố trí tái định cư nên giờ phải dọn tạm về nhà mẹ vợ ở”, anh Quốc nói.

Cũng ở khu vực trên, ông Nguyễn Văn Đây cho biết, nhà ông đã xuất hiện khá nhiều vết nứt, nền nhà sụp nhiều chỗ. Ông đã nhận tiền đền bù, nhưng chưa được bố trí tái định cư nên không biết phải dọn đi đâu. Ông đã thuê tạm một phòng trọ để vợ con ở; đồng thời đưa những tài sản có giá trị sang nơi trọ vì phần nhà còn lại không biết sẽ chìm dưới sông khi nào. 

“Đơn vị chức năng đã kêu gọi giải tỏa từ lâu để xây bờ kè chống sạt lở nhưng chưa ai biết sẽ được tái định cư ở đâu. Những ngày gần đây chúng tôi cứ sống trong lo sợ khi thấy các vết nứt xuất hiện. Đến hôm nay thì sạt lở luôn”, anh Ngô Đức Hiệp chia sẻ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ đã xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả. Ông  Huỳnh Trung Trứ yêu cầu chính quyền địa phương di dời ngay các hộ dân trong khu vực sạt lở, căng dây cảnh báo nguy hiểm. Các đơn vị liên quan cần nhanh chóng xem xét, giải quyết bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Đại diện UBND phường An Bình cho biết: Trước mắt, chính quyền sẽ xét hỗ trợ tiền để 5 hộ có nhà bị sạt lở dời ra nhà trọ ở tạm, chờ bố trí tái định cư. Khu vực 5 căn nhà đã được cắt điện, nước để bảo đảm an toàn và cũng để không ai lén lút ở lại.

Chú thích ảnh
Các hộ dân ở khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều phải di dời khẩn cấp sau khi nhà bị sạt lở. 

Trước đó, ngày 7/3, sạt lở bất ngờ xảy ra trong khu vực đối diện chợ nổi Cái Răng. Có 5 hộ dân đã phải di dời để đảm bảo an toàn. Khu vực này cũng nằm trong dự án xây bờ kè được công bố đã hơn 2 năm, một số hộ đã nhận bồi thường nhưng chưa ai được bố trí tái định cư.

Thông tin với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Quí Ninh, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường để nắm thông tin, kịp thời hỗ trợ người dân di rời.

Những căn nhà bị sạt lở tại phường An Bình nằm trong dự án Kè sông Cần Thơ ứng phó với biến đổi khí hậu. Do dự án đã triển khai và bồi thường cho nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nên những trường hợp đã nhận bồi thường theo quy định sẽ không nằm trong diện được hỗ trợ từ Quỹ phòng chống thiên tai của thành phố.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, khắc phục sạt lở trên tuyến kênh Chợ Gạo
Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, khắc phục sạt lở trên tuyến kênh Chợ Gạo

Tình trạng sạt lở trên kênh Chợ Gạo (Tiền Giang) xảy ra rất nghiêm trọng trong nhiều năm liền, là mối hiểm họa đối với người dân sống hai bên bờ tuyến kênh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN