Tạo các sản phẩm đặc thù
Mục tiêu đặt ra là du lịch Tây Bắc phải đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Phấn đấu đến năm 2020, vùng Tây Bắc đón 2,3 triệu lượt khách quốc tế, 14 triệu lượt khách nội địa, với 1.900 cơ sở lưu trú và 40.000 buồng lưu trú; tổng thu du lịch đạt 22.000 tỷ đồng.
Tây Bắc cũng mong muốn thu hút nguồn lực đầu tư, đặc biệt là đầu tư từ khu vực tư nhân; đẩy mạnh liên kết công - tư, xã hội hóa để huy động nguồn lực. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đặc biệt đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh, liên vùng theo quy hoạch. Tây Bắc đang chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm độc đáo, có chất lượng và có giá trị gia tăng cao, phát triển du lịch xanh dựa trên những giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc gắn với danh lam thắng cảnh và những giá trị môi trường sinh thái đa dạng còn tương đối nguyên sơ…
Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; tập trung phát triển sản phẩm đặc thù gắn với đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, phát triển thương hiệu du lịch vùng Tây Bắc.
Khách du lịch tại Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Thanh Hà/TTXVN |
Toàn vùng Tây Bắc sẽ quy hoạch và tập trung đầu tư phát triển 12 khu du lịch quốc gia: Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), Thác Bản Giốc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), hồ Ba Bể (Bắc Kạn), Tân Trào (Tuyên Quang), hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), Sa Pa (Lào Cai), hồ Thác Bà (Yên Bái), Đền Hùng (Phú Thọ), Mộc Châu (Sơn La), Điện Biên Phủ - Pá Khoang (Điện Biên), hồ Hòa Bình; 6 điểm du lịch quốc gia là Lào Cai; Pác Bó (Cao Bằng); thành phố Lạng Sơn; Mai Châu, Mộc Châu (Sơn La) và Pá Khoang(Điện Biên). Từ đó hình thành các địa bàn trọng điểm du lịch, tạo ra những cực hút và điểm nhấn tập trung đồng thời liên kết phát triển các điểm du lịch trong vùng. Quản lý phát triển những điểm đến mang thương hiệu Tây Bắc như Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Mộc Châu (Sơn La), Điện Biên Phủ (Điện Biên), Thác Bà (Yên Bái), Ba Bể (Bắc Kạn)...
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng: Tây Bắc cần tập trung phát triển sản phẩm dựa trên tài nguyên nổi bật và khác biệt. Có như thế Tây Bắc mới tạo ra sản phẩm đặc thù cho từng địa phương, từng khu vực, sau đó kết nối các điểm đến, các sản phẩm đó thành các tuyến du lịch liên tỉnh và liên vùng thì mới tạo ra được sức hút. Sau đó, phải thu hút đầu tư về 4 lĩnh vực: Hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ và lưu trú, nguồn nhân lực. Việc đầu tư phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện, của từng tỉnh, từng khu vực chứ không dập khuôn theo những nơi khác.
Dựa vào các điểm du lịch quốc gia đã được định vị trong chiến lược, được Chính phủ quyết định, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược để tạo ra các dự án đầu tư lớn có tính chất động lực như hồ Hòa Bình ở Hòa Bình, cao nguyên Mộc Châu ở Sơn La, hồ Thác Bà ở Yên Bái… tạo ra sự lan tỏa để thu hút du khách trong và ngoài nước tới tham quan.
Liên kết đầu tư
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho rằng, trong thời gian tới các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh trong vùng cần tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển du lịch; có chính sách ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, khuyến khích đầu tư vào phát triển các khu, điểm du lịch quốc gia đã được xác định trong quy hoạch. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, du lịch canh nông. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết trong vùng, liên vùng, đặc biệt là liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh trong quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch. Cấp ủy, chính quyền các tỉnh trong vùng cần cụ thể hóa những nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa xác định về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho phát triển du lịch của địa phương mình.
Từ những kết quả đạt được trong đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch thời gian qua đối với vùng Tây Bắc, lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các doanh nghiệp tìm hiểu, khảo sát, xây dựng kế hoạch, dự án đầu tư, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh Tây Bắc trong quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch; đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch; hợp tác, trao đổi tour, tuyến, khách du lịch, sản phẩm du lịch. Giải quyết đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, chất lượng để tiến đến mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp Tây Bắc vào hệ thống bán lẻ của Thành phố Hồ Chí Minh...
Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch hàng năm tổ chức các sự kiện, diễn đàn phát triển du lịch Tây Bắc gắn với quảng bá, đầu tư phát triển thương hiệu du lịch Tây Bắc. Từ kinh nghiệm trong liên kết phát triển du lịch giữa vùng Tây Bắc với các thành phố lớn tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh các hoạt động liên kết phát triển du lịch trong vùng Tây Bắc và liên kết giữa vùng Tây Bắc với các tỉnh, thành phố, các vùng trong cả nước để hợp tác, đầu tư phát triển du lịch.
Phối hợp với các Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tổ chức các hội nghị, diễn đàn phát triển du lịch xanh, du lịch canh nông; phối hợp tổ chức các hội nghị quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch vùng Tây Bắc tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh… để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và kêu gọi sự ủng hộ, giũp đỡ, liên kết của các tỉnh, thành phố lớn đối với phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc.
Trong những năm qua, các tỉnh Tây Bắc có sự tăng trưởng về lượng khách du lịch quốc tế và nội địa với tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân đạt trên 10%. Năm 2013 số lượt khách quốc tế đến Tây Bắc đạt 1,2 triệu lượt, chiếm 16% trong 7,57 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng gần 3 lần so với năm 2005; lượng khách nội địa đạt trên 6,5 triệu lượt trong tổng số 35 triệu lượt khách du lịch nội địa. Năm 2014 đón 8,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 1,5 triệu lượt, chiếm tỷ trọng nhỏ dưới 10% cơ cấu khách du lịch cả nước. Năm 2015 số khách du lịch 8,9 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 1,6 triệu lượt… |