Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 22/8, tại thành phố Huế, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới năm 2024.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông khẳng định, những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, trở thành những nhân tố quan trọng trong các phong trào ở thôn bản, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Người có uy tín có cùng ngôn ngữ, văn hóa, am hiểu phong tục tập quán của địa phương và được nhân dân tín nhiệm, vì vậy họ đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho đồng bào.

Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy vai trò của đại biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đồng thời giúp đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Chủ tọa điều hành hội nghị. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số dọc tuyến biên giới; thông tin về mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; cảnh giác trước tình trạng di cư tự do, lừa đảo, quan hệ hôn nhân xuyên biên giới và liên khu vực...

Già làng Nguyễn Hoài Nam (xã Hồng Hạ, huyện A Lưới) chia sẻ, với vai trò là già làng, người có uy tín, thời gian qua ông đã nỗ lực tuyên truyền, vận động đồng bào thực chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển các mô hình sinh kế để ổn định cuộc sống. Ông cùng với đồng bào cùng phát triển phong trào dòng họ, bản làng không có hộ nghèo; phòng, chống ma túy; đoàn kết, đồng lòng góp sức với chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Chú thích ảnh
Trao quà các đại biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó 53 dân tộc thiểu số với hơn 14 triệu người, chiếm 14,7% dân số cả nước. Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thành cộng đồng ở 5.266 xã, 548 huyện, 52 tỉnh, thành phố trải dài trên cả nước.

Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, người có uy tín đã gương mẫu thực hiện, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp thông tin, tham gia cùng phương trong hòa giải cơ sở, giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng.

Đồng thời, người có uy tín cũng tích cực phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ, hỗ trợ bà con trong thôn, bản phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tộc người, bài trừ các hủ tục lạc hậu; tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia...

Tường Vi (TTXVN)
Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới
Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Trà Vinh có tổng dân số trên 1 triệu người, trên 59% là tín đồ tôn giáo, hơn 32% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Khmer chiếm 31,5%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN