Ngày hội hiến máu của đồng bào Tây Nguyên

Từ ngày 12-14/7, tại TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) đã diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2017 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Tây Nguyên".

Người dân tham gia hiến máu.

Ông Nguyễn Đức Phú, Chánh Văn phòng Ban Vận động hiến máu tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 3 ngày thực hiện chương trình, tỉnh Đắk Lắk đã thu hút 3.600 người tham gia hiến 2.861 đơn vị máu.

Hành trình đỏ năm nay với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, vì một cộng đồng không thiếu máu, đồng thời khắc phục thực trạng khan hiếm máu trong dịp hè hằng năm.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, “Hành trình đỏ” năm nay đã thu hút đông đảo cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia hiến máu cứu người.

Lượng máu thu được trong chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2017 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Tây Nguyên”, góp phần cùng ngành Y tế chung tay giải quyết khó khăn trong công tác vận động hiến máu và đảm bảo nguồn máu an toàn cho điều trị bệnh nhân trên toàn quốc nói chung và địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng chung sức vì biển đảo thân yêu'
Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng chung sức vì biển đảo thân yêu'

Ngày 12/7, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2017 phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng chung sức vì biển, đảo thân yêu”. Đây là chặng hành trình thứ 9 của Đoàn Hành trình Đỏ phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN