Đẩy mạnh phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương

Ngày 28/3, tại Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương đã sơ kết chương trình công tác phối hợp năm 2015 và ký kết chương trình phối hợp năm 2016.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương ký kết chương. Ảnh: baoyenbai


Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai Ban đã thẳng thắn chỉ ra các mặt hạn chế trong công tác phối hợp năm 2015 cần sớm khắc phục. Đó là chưa tổ chức nghiên cứu, khảo sát, kiểm tra được việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Công tác thi đua khen thưởng chưa được chú trọng quan tâm; chưa tổ chức được mô hình chỉ đạo điểm thực hiện chương trình phối hợp để hai cơ quan nghiên cứu, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo hai Ban cho rằng, thời gian tới Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền tổ chức tốt bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác dân tộc và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Cùng với đó, hai Ban phối hợp kiểm tra việc triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chủ trì phối hợp xây dựng và nhận diện mô hình "Dân vận khéo"; Phối hợp kiểm tra việc thực các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tôn giáo, dân tộc...

Đức Tưởng
Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc đã trao Quyết định Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc đối với đồng chí Hầu A Lềnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN