Bộ đội Biên phòng Đắk Nông thực hiện tốt nhiệm vụ vừa bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch 

Năm 2021, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông tiếp tục chủ động khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đồng thời phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống dịch bệnh, thiên tai.

Chú thích ảnh
Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2021. 

Đây là những yêu cầu nhiệm vụ mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đề ra tại hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2020 và phương hướng năm 2021, diễn ra vào ngày 17/12. 

Năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, cũng như làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới được đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông còn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đều có 1 khu vực cách ly, đảm bảo cách ly an toàn khi có dịch bệnh xảy ra. Lực lượng bộ đội biên phòng đã thành lập, duy trì 20 tổ chốt để bảo vệ biên giới và phòng chống dịch.

Trong công tác phòng dịch, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã dịch ra ngôn ngữ đồng bào các dân tộc thiểu số những chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp để tuyên truyền đến từng gia đình người dân vùng biên giới cũng như người dân nước bạn Canpuchia. Qua công tác tuyên truyền, một phần không nhỏ người dân vùng biên giới của Đắk Nông đã nhận thức được nguy cơ dịch bệnh cũng như tầm quan trọng của công tác phòng dịch COVID-19. Nhờ vậy, khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông thời gian qua đã không để xảy ra dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. 

Ngoài ra, các Đồn Biên phòng đã tổ chức giúp dân trên 1.700  ngày công; làm 6 km đường giao thông, kênh mương; sửa chữa 8 căn nhà; khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người dân, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho nhân dân phòng chống dịch COVID-19, trị giá trên 240 triệu đồng…

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cho những cá nhân” xuất sắc. 

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông, lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Nông quyết tâm không để xảy ra sơ xuất đối với người và phương tiện trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Hiện nay lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới vẫn dừng các hoạt động xuất nhập cảnh. Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Lư, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông sẽ nỗ lực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Ngọc Minh (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Đắk Nông tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Bộ đội Biên phòng Đắk Nông tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Bên cạnh công tác phân giới cắm mốc và tuần tra bảo vệ biên giới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Đắk Nông còn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN