Ấm lòng ngày Tết nơi biên cương Tây bắc

Nhằm thắt chặt tình quân – dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trong ba ngày 29 - 31/1, Quân khu 2 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình “Xuân canh trời, Tết biên cương” cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc vùng biên giới xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Thi gói bánh chưng tại xã biên giới Ma Ly Chải, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, cho biết: “Chương trình "Xuân canh trời, Tết biên cương" là hoạt động  rất có ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về của lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền địa phương. Thông qua hoạt động đã giúp đỡ được nhiều gia đình chính sách tại địa phương, đồng thời động viên, cổ vũ quân và dân vùng biên giới, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương trong dịp Tết".

Chương trình “Xuân canh trời, Tết biên cương” diễn ra trong ba ngày với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu các trò chơi dân gian, thi gói bánh chưng… Chương trình đã xóa tan cái lạnh dưới 10 độ C ở xã biên giới Ma Ly Chải, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc vùng biên đón Tết sớm vui tươi. Cùng với các hoạt động trên, Ban tổ chức đã trao nhiều phần quà với trị giá trên 100 triệu đồng cho các gia đình khó khăn thuộc xã Ma Ly Chải. Đây là hoạt động góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay giúp đỡ đồng bào nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vui Tết đón Xuân ấm.

Bà Chang Gạ Phư, Bản Tỷ Phùng, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu phấn khởi cho biết: "Được Đảng, Nhà nước quan tâm đến bà con nên rất phấn khởi. Tôi mong muốn Đảng và quân đội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến người dân vùng biên giới này”.

Chương trình “Xuân canh trời, Tết biên cương” thực sự đã chia sẻ những khó khăn, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc vùng biên giới Lai Châu; đồng thời củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.


Quang Duy (TTXVN)
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa

Sau 42 giờ vượt 300 hải lý, chiều 8/1, Đoàn công tác số 2, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đã lên thăm và chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 các cán bộ và chiến sĩ đảo Đá Lớn B, trên quần đảo Trường Sa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN