Ngày 22/3, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị thi công đang khẩn trương cưa, cắt, di dời 14 cây xanh để triển khai dự án Thư viện thành phố Cần Thơ.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất để tăng hiệu quả trên cùng diện tích sản xuất, từ đầu năm đến nay, tỉnh Trà Vinh chuyển đổi gần 1.900ha đất trồng lúa sang các loại cây trồng, vật nuôi khác hoặc trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản.
Đến thời điểm hiện tại, các tỉnh Tây Nguyên cơ bản kiểm soát được tình hình dịch, tuy nhiên nguy cơ bùng phát đợt dịch mới trên địa bàn vẫn hiện hữu.
Đứng trước nguy cơ bị dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trên diện rộng, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên đã chủ động triển khai các biện pháp để ngăn chặn và kiểm soát dịch.
Từ cuối tháng 4 đến nay, dịch COVID-19 bùng phát mạnh gây nên những hệ lụy rất nghiêm trọng đối với đất nước, trong đó có khu vực Tây Nguyên.
Mô hình nhà máy sấy năng lượng mặt trời đầu tiên vừa được đưa vào vận hành tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, góp phần hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây trong việc bảo quản, sơ chế nông sản.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh sẽ trồng mới được 15.000 ha rừng; trong đó, riêng năm 2021 sẽ trồng 3.000 ha rừng.
Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19, trước tình hình dịch bệnh tăng nhanh về số ca mắc COVID-19 mới từ đầu tháng 10 đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã đẩy nhanh tốc độ triển khai tiêm vaccine trong những ngày qua.
Đồng bằng sông Cửu Long mất trên 1.800 doanh nghiệp tính từ đầu năm đến nay.
Trong những năm qua, phụ nữ tỉnh Sơn La luôn phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; chủ động, sáng tạo trong lao động, công tác, học tập, làm tốt vai trò, thiên chức của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Tỉnh Sóc Trăng tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, sạt lở trên địa bàn, nhất là đang trong mùa mưa bão như hiện nay.
Trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to đến rất to từ đêm 16, rạng sáng 17/10, gây nhiều thiệt hại. Trong đó, huyện Đăk Glei là địa phương thiệt hại nặng nề nhất. Hiện, Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glei đang khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả trên địa bàn.
Do có lợi thế lớn về khí hậu và đất đai, tỉnh Điện Biên đã tập trung phát triển cây mắc ca phủ xanh nhiều diện tích đất trống, đồi trọc trên địa bàn các huyện trong tỉnh.
Rạng sáng 17/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 (Kompasu), trên địa bàn thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, lượng mưa đo được phổ biến từ 50- 100mm khiến nhiều khu vực ngập cục bộ. Tuy nhiên, nhờ chủ động xây dựng các phương án từ trước, nên đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Sau hơn 10 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tỉnh Lai Châu đã vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn từng bước xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.
Xuân Lập là xã 135 còn nhiều khó khăn ở huyện vùng cao Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Sau 16 năm đón đồng bào di dân tái định cư thủy điện Sơn La từ huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) về nơi ở mới ở huyện Mai Sơn (Sơn La), đến nay đời sống của người dân tại các khu, điểm tái định cư đã cơ bản ổn định.
Chiều 14/10, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chiều 14/10, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ ngày 16/8 đến ngày 12/10/2021.
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", tỉnh Tiền Giang đang dần chuyển sang trạng thái bình thường mới.
Ngày 14/10, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã kiểm tra các công trình kè và đường giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn thành phố, thuộc hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy.