Ngày 22/3, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị thi công đang khẩn trương cưa, cắt, di dời 14 cây xanh để triển khai dự án Thư viện thành phố Cần Thơ.
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn xác định công tác xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại địa bàn các xã biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm lãnh đạo và tổ chức xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện.
Với vị trí ở trung tâm khu vực Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển xứng tầm là đô thị trung tâm vùng theo Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, hiện nay, Trung ương đang triển khai nhiều quyết sách lớn để thúc đẩy thành phố Buôn Ma Thuột phát triển. Do đó, thành phố cần nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để "cất cánh" thời gian tới, trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu, là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất nước ta.
Thành phố Cần Thơ khẩn trương hoàn tất 4 công việc cấp bách trước ngày 10/2/2023 nhằm phục vụ khởi công các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk Đào Thái Hòa cho biết, trong việc triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn còn gặp một số khó khăn do địa bàn rộng, dân số đông, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa chiếm tỷ lệ lớn, nguồn lực chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay; một số xã đạt chuẩn nông thôn mới bị cắt giảm một số chính sách của Chính phủ; vốn địa phương của UBND tỉnh, UBND các huyện chuyển qua còn thấp.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, trong năm 2023, địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội để phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh được Trung ương ưu tiên nguồn lực thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Sau 19 năm thành lập với xuất phát điểm thấp, lại không có nhiều lợi thế, kinh tế chủ yếu chỉ là nông nghiệp, nhưng năm 2022, Hậu Giang đã có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, phát triển kinh tế của Hậu Giang tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay (13,94%), đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vươn lên thứ 4 của nước (tăng 35 bậc so với năm 2021).
Xuân mới mang niềm tin yêu, khát vọng mới tới khắp mọi miền Tổ quốc. Với người dân huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Xuân này sẽ thêm nhiều niềm vui mới trước sự đổi thay của các buôn làng.
Hà Giang là tỉnh miền núi có đường biên dài trên 277 km, 7/11 huyện biên giới có trên 587.000 người sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Trong những năm qua, ngoài công tác chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng cán bộ, chiến sỹ tại các Đồn Biên phòng luôn quan tâm, giúp đỡ bà con trong đời sống thường ngày, qua đó hỗ trợ đồng bào vươn lên trong cuộc sống, vừa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân với dân, thực hiện hiệu quả phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".
Tết này, gần 300 hộ dân của các thôn Khuẩy Ma, Tấu Lìn và Bum Kẹn, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, niềm vui như được nhân lên khi sau 27 năm lần đầu tiên bà con nơi đây được sử dụng điện lưới quốc gia.
Nhằm hỗ trợ những hộ nghèo sớm ổn định đời sống ở khu vực biên giới, trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng hàng chục căn nhà “Mái ấm biên cương”, giúp người dân trên địa bàn biên giới giải quyết khó khăn về nhà ở và yên tâm sinh sống ở vùng biên ải của Tổ quốc.
Với các phượt thủ, thiên đường mây Tà Xùa (huyện Bắc Yên – Sơn La) là điểm check-in không thể bỏ qua trong hành trình chinh phục các điểm cần phải đến trên cung đường Tây Bắc. Nhưng không phải phượt thủ nào cũng từng được thưởng trà giữa mây bay trên đỉnh đại ngàn. Nếu chưa biết đến Tà Xùa còn có trà mây, đó là điều đáng tiếc.
Xuân mới 2023 đang về trên khắp nẻo đường, phố phường, buôn làng ở Tây Nguyên.
Tết Quý Mão cận kề trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn nắng gió, năm nay, những hộ dân thoát nghèo tại tỉnh Gia Lai đón xuân mới vui tươi, ấm áp hơn nhờ những nguồn hỗ trợ các chương trình chính sách xã hội để vươn lên trong cuộc sống.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, dịp Tết Quý Mão sẽ có gần 45.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng được trao cho người có công, người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.
Từ ngày 10 - 14/3/2023, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”. Lễ hội năm nay sẽ được mở rộng quy mô và có nhiều chương trình đặc sắc, ấn tượng để thu hút du khách.
Ngày 17/1, Đoàn công tác của UBND thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với một số thương nhân đầu mối cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.
Những ngày này, trên dọc dải đường biên, người dân 13 xã biên giới thuộc 4 huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai tỉnh Kon Tum đang cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng chuẩn bị đón Tết Quý Mão trong niềm vui no ấm.
Ngày 14/1, Đoàn công tác do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc và tặng quà Tết Nguyên đán tại tỉnh Đắk Nông.