Gia Lai đang sở hữu vùng nguyên liệu mía khoảng 45.000 ha, trải dài khắp các vùng phía Đông và Đông Nam tỉnh.
Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng yêu cầu thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và cải tạo, mở rộng 10 nút giao thông trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 119 tỷ đồng.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh trong những năm qua diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, mức độ nhanh hơn gây mất đất sản xuất, mất rừng phòng hộ... ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, dân sinh.
Chiều 17/11, Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022) tổ chức Họp báo thông tin về Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022). Theo đó, Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra tại Quảng trường Trưng Nữ Vương, thành phố Long Xuyên, vào 19 giờ ngày 22/11/2022.
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), những ngày này, khắp các khu dân cư trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã và đang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là ngày hội, ngày vui mà còn là dịp để đồng bào các dân tộc thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, gắn bó trong cộng đồng.
Hoàng Su Phì là huyện vùng cao núi đất phía Tây của tỉnh Hà Giang, đây là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp không ít khó khăn. Lĩnh vực giáo dục cũng không ngoại lệ. Ngoài những thách thức hiện hữu do điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội, vấn đề thiếu giáo viên môn tiếng Anh đang là “bài toán khó” khiến các ngành, các cấp trăn trở.
Ngày 16/11, tại tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên - Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội nghị sơ kết các hoạt động truyền thông về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Từ 2019 đến nay, ngành Y tế tỉnh Kon Tum có 128 công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Trong khi đó, với cán bộ quản lý bảo vệ rừng có tới 202 công chức, viên chức, người lao động thuộc Chi cục Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các đơn vị chủ rừng thôi việc…
Không chỉ đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, bằng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đội ngũ doanh nghiệp tại Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội nhất là ở vùng khó khăn. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, chung tay cùng các cấp, các ngành chăm lo, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Ngày 16/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).
Ngày 15/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác tỉnh có chuyến khảo sát tình trạng bồi lắng, sạt lở ven biển tại khu vực cửa biển Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân và làm việc với Huyện ủy Phú Tân.
Ngày 15/11, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên dương 81 thiếu nhi dân tộc, thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi toàn tỉnh năm 2022.
Với số phiếu tán thành cao, sáng 15/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Sáng 15/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với 470/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,38%.
Với chủ đề “Phát triển xanh - Hài hòa - Bền vững”, Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ (thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự kiến, 500 đại biểu sẽ tham dự hội nghị.
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, toàn tỉnh hiện có hơn 12.450 ha mặt nước có tiềm năng nuôi trồng thủy sản. Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang chú trọng đẩy mạnh nghề nuôi cá lồng trên sông, hồ, qua đó, đã giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Sau khi đăng thông tin “Nếu nói ẩm thực tầm của một tỉnh, hay thành phố mà có tới 1.000 món ăn ngon là nói láo trắng trợn, ai tin nữa” lên trang facebook cá nhân, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ) bị Chủ tịch UNBD huyện ký quyết định tạm đình chỉ công tác.
Ngày 10/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai.
Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19) qua địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu quả tích cực trong việc mở ra cơ hội thông thương, kết nối từ Cảng Quy Nhơn (Bình Định) với các tỉnh Tây Nguyên, các nước Lào, Campuchia và Đông Bắc Thái Lan theo trục hành lang Đông - Tây. Tuy nhiên, việc triển khai dự án qua đại bàn tỉnh Gia Lai đã để xảy ra quá nhiều tồn tại, bất cập khiến người dân rất bức xúc.
Để đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới có cuộc sống ấm no, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương đã huy động, lồng ghép mọi nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đời sống ngày nâng cao. Từ đó, góp phần tạo niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tà đạo bà Cô Dợ đang xâm nhập vào nước ta ở khu vực đồng bào dân tộc Mông vùng sâu, vùng xa. Tà đạo này lôi kéo người dân thực hiện mục đích chính trị, kích động và hướng tới thành lập nhà nước của người Mông. Chính quyền các cấp, lực lượng chức năng đã bám địa bàn, gần gũi và lắng nghe ý kiến của người dân, tích cực tuyên truyền, vận động bà con dân bản không đi theo đạo bà Cô Dợ, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.