Gia Lai đang sở hữu vùng nguyên liệu mía khoảng 45.000 ha, trải dài khắp các vùng phía Đông và Đông Nam tỉnh.
Ngày 5/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi đối thoại với nông dân trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến.
Chiều 5/1, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Nội vụ về phân loại đơn vị hành chính quận Cái Răng và quyết định của UBND thành phố về việc điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính phường Hưng Thạnh, phường Tân Phú (thuộc quận Cái Răng).
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang triển khai Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Quý Mão năm 2023.
Chiều 3/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh (3/1/1963 - 3/1/2023).
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đang tới gần, tỉnh Kiên Giang đã đồng ý chủ trương bắn pháo hoa tầm thấp tại 4 địa phương, gồm: thành phố Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận. Lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa được tổ chức bằng nguồn kinh phí vận động tài trợ, xã hội hóa tại 4 địa phương này.
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, năm 2022, lượng khách du lịch đến Trà Vinh tăng vọt, với gần 1,5 triệu lượt, tăng hơn gấp đôi so với năm 2021; trong số này có trên 18.400 lượt khách quốc tế, trên 347.000 lượt khách lưu trú. Tổng doanh thu ngành du lịch đạt gần 900 tỷ đồng, bằng 473% kế hoạch năm, tăng gần 5 lần so với năm 2021.
Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2023, tỉnh biên giới Lào Cai đã đón những tín hiệu vui từ hoạt động xuất nhập khẩu, mở ra hy vọng về một năm mới nhiều khởi sắc.
Tại bản Xá Nhù (xã biên giới Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, Đồn Biên phòng Mường Pồn, Ủy ban nhân dân 2 xã Mường Pồn và Hua Thanh đã tổ chức thành công Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời trong bối cảnh tình hình mới, được Chính phủ cụ thể hóa thành Chương trình hành động rõ ràng, chi tiết, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ vùng trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển kinh tế-xã hội, đời sống người dân ngày một nâng lên.
Trong số các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ, nhiều địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều vùng sâu, vùng xa, biên giới đặc biệt khó khăn, cán bộ còn thiếu và yếu.
Được sự quan tâm, đầu tư của Trung ương và sự nỗ lực cố gắng của Đảng, chính quyền, nhân dân, các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ đã có sự đổi thay, phát triển rõ nét.
Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn đồi núi hiểm trở, giao thông bị chia cắt, đi lại rất khó khăn nên muốn thu hút đầu tư, giao thương hàng hóa để phát triển kinh tế - xã hội thì phải ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông liên kết nội vùng và với vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội.
Sau 17 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đã đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng nhưng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém.
Ngày 30/12, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Ia Grai, nhóm từ thiện Fly To Sky (Trung tâm tình nguyện Quốc gia) tổ chức chương trình Xuân biên cương tại xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai).
Ngày 28/12, Đồn Biên phòng Ba Sơn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn của huyện Cao Lộc tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023.
Những năm qua, Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) luôn đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân toàn tỉnh.
Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An cho biết, đến nay, vụ lúa Đông Xuân 2022-2023 trên địa bàn tỉnh đã gieo sạ được hơn 153.000 ha, trong đó, giai đoạn mạ 56.299 ha; đẻ nhánh 41.888 ha; đòng trổ 27.994 ha; giai đoạn chín 25.593 ha; thu hoạch 1.834 ha.
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện vùng cao biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện vẫn đang gặp nhiều khó khăn về thực hiện các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa.
Ngày 25/12, Sở Công Thương tỉnh Sơn La phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức đóng điện Trạm biến áp bản Ngoại, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La.
Tối 24/12, trong tiết trời se lạnh của Cao nguyên Đắk Lắk, đông đảo người dân đã tập trung đến các nhà thờ, giáo xứ, giáo họ để cùng nhau chào đón lễ Giáng sinh 2022 ấm áp, an lành và năm mới 2023 với niềm mong ước ổn định, thịnh vượng hơn.