Theo Trung tâm Dự báo khí thủy văn Quốc gia, dự báo trong tháng 4, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng gia tăng. Ranh mặn 4 g/lít có thể lấn sâu tới khoảng trên 50 km.
Ngày 24/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở vùng lưu vực sông Srepok”.
Chiều 23/7, mưa lớn trong nhiều giờ gây sạt lở tại đèo Prenn - Cửa ngõ Đà Lạt (Lâm Đồng).
Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, với hơn 93% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây còn hạn chế, nên nhiều địa phương xuất hiện các tệ nạn xã hội, đặc biệt là nghiện ma túy.
Chiều 22/7, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 2 điểm sạt lở đất ven bờ sông Hậu và bờ kênh 10 Châu Phú thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (An Giang) với chiều dài khoảng 300m, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến 44 hộ dân.
Sáng 22/7, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai làm Trưởng đoàn có buổi làm việc về kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2020 tại tỉnh Gia Lai.
Sau 10 năm được triển khai thực hiện, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã trở thành nguồn tài chính ổn định, bền vững, góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia.
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2011 đã chứng minh được sự phù hợp với xu thế mới ở Việt Nam và xu thế chung của thế giới trong việc bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng vào việc quản lý, khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên đất đai trong lâm nghiệp.
Hơn 2 năm nay, Dự án đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng (giai đoạn 2) do Công ty cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng làm chủ đầu tư, thi công ì ạch, chậm tiến độ.
Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đã báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu trung tâm hành chính mới, dự án Khu dân cư xã Ia Pal và xã Dun.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phấn đấu: 100% các nguồn tin liên quan đến an ninh quốc gia trong khu vực biên giới được xác minh kịp thời; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự địa bàn 17/17 xã biên giới.
Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã là xã biên giới đầu tiên của tỉnh Sơn La về đích nông thôn mới. Đây là kết quả của việc nhiều cách làm hay, sáng kiến mới được triển khai, nhân rộng ở các địa phương vùng biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Sơn La.
Mặc dù đang là mùa mưa, nhưng người dân Bến Tre đã tập trung triển khai các phương án ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn trong thời gian tới.
Được bao bọc bởi dòng sông Hậu, vùng đất Cầu Kè từ lâu nổi tiếng là xứ vườn trù phú nhất của tỉnh Trà Vinh.
Ngày 17/7, tại Hà Nội, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị.
Được triển khai từ tháng 3/2020, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng với mô hình “Kết nối Zalo an ninh - Bình yên cho mỗi gia đình” ở Đắk Lắk đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, được các cấp chính quyền cùng quần chúng nhân dân đánh giá cao và nhiệt tình hưởng ứng.
Nậm Pồ là huyện thứ 2 của tỉnh Điện Biên (sau huyện cực Tây Mường Nhé) được hỗ trợ xây mới và sửa chữa 615 ngôi nhà cho hộ nghèo, theo chủ trương của Bộ Công an.
Từ ngày 14 - 16/7, Đảng bộ huyện Mường Tè (Lai Châu) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 232 đại biểu đại diện cho gần 3.600 đảng viên toàn Đảng bộ.
Trong 2 quý đầu năm 2020, tỉnh Lào Cai đã huy động được 2.474 tỷ đồng cho các chương trình xây dựng nông thôn mới.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 13/7, tại Km391+200, Quốc lộ 32 thuộc khu vực xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá, gây chia cắt tạm thời giao thông giữa huyện Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu) với hai tỉnh Yên Bái, Sơn La.