Rút ngắn tiến độ thi công đoạn kè 86 tỷ đồng ở Cần Thơ

Rút ngắn tiến độ thi công đoạn kè 86 tỷ đồng ở Cần Thơ

Ngày 4/3, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành, UBND huyện Vĩnh Thạnh đi kiểm tra tình hình thi công dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn (bờ Bắc kênh Cái Sắn, đoạn từ giáp ranh tỉnh An Giang đến kênh Đường Xuồng), xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.

tin mới

  • Nhiều trẻ em vùng cao không có giấy khai sinh vì nạn tảo hôn

    Nhiều trẻ em vùng cao không có giấy khai sinh vì nạn tảo hôn

    Tại nhiều xã vùng biên của huyện Sốp Cộp (Sơn La), thời gian qua đã xuất hiện tình trạng trẻ em trong độ tuổi đến trường không có giấy khai sinh, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của các em, nhất là trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

  • Mưa lớn, nhiều tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu ngập sâu trong nước

    Mưa lớn, nhiều tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu ngập sâu trong nước

    Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ từ 8-10 giờ ngày 27/12 làm nhiều tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu ngập sâu trong nước, khiến việc đi lại gặp khó khăn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh, sản xuất, cuộc sống của người dân.

  • Dự án chuyển đổi rừng trồng cao su 'phá sản', doanh nghiệp Gia Lai 'xé rào' trồng mít, xoài

    Dự án chuyển đổi rừng trồng cao su 'phá sản', doanh nghiệp Gia Lai 'xé rào' trồng mít, xoài

    Dự án chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai được triển khai từ năm 2008. Qua 10 năm, những kỳ vọng của dự án đều phá sản, hàng chục nghìn ha cao su chết, kém phát triển; đất dự án bị sử dụng sai mục đích để nuôi bò, trồng cây nông nghiệp hoặc cho thuê.

  • Lão nông cải tiến nhiều máy nông nghiệp cho bà con dân tộc Raglai

    Lão nông cải tiến nhiều máy nông nghiệp cho bà con dân tộc Raglai

    Dù chưa trải qua một lớp đào tạo về chế tạo cơ khí nhưng từ thực tế cuộc sống cùng với niềm đam mê sáng tạo, lão nông Thái Văn Âu (60 tuổi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đã sáng chế, cải tiến thành công nhiều loại máy móc nông nghiệp phục vụ sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân vùng cao.

  • Lào Cai sẽ đầu tư xóa hàng trăm phòng học tạm

    Lào Cai sẽ đầu tư xóa hàng trăm phòng học tạm

    Tỉnh Lào Cai đầu tư 380 tỷ đồng (chủ yếu từ nguồn sự nghiệp giáo dục ngân sách địa phương) để xây dựng 714 phòng học, 148 công trình nhà ăn, bếp trong năm 2019 và 2020.

  • Tiêu 'đắng' vùng biên Đắk Ơ

    Tiêu 'đắng' vùng biên Đắk Ơ

    Hàng trăm ha vườn tiêu của người dân tại xã Đắk Ơ tiếp tục nhiễm bệnh rồi chết héo khô.

  • Trà Vinh phòng, chống hạn và xâm nhập mặn mùa khô

    Trà Vinh phòng, chống hạn và xâm nhập mặn mùa khô

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đang tập trung nhiều giải pháp thủy lợi để phòng, chống hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

  • Cựu chiến binh tiên phong đưa khoa học công nghệ phát triển vườn cây đặc sản

    Cựu chiến binh tiên phong đưa khoa học công nghệ phát triển vườn cây đặc sản

    Ở Tiền Giang, cựu chiến binh Võ Văn Nhì cư ngụ tại xã Đạo Thành, thành phố Mỹ Tho đã tiên phong trong việc đưa khoa học công nghệ phát triển vườn chuyên canh cây trồng đặc sản, nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ vậy, ông đã tạo dựng cuộc sống sung túc, nêu gương tự lực cánh sinh trong lập thân lập nghiệp và làm giàu ở vùng ven đô thị đất hẹp người đông.

  • Tình quân dân trên bản vùng cao Huổi Chan 2

    Tình quân dân trên bản vùng cao Huổi Chan 2

    Những ngày cuối năm, trên bản vùng cao Huổi Chan 2, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (Điện Biên), các chiến sĩ Trung đoàn 82 (Quân khu 2) đang miệt mài giúp nhân dân chuẩn bị đón Tết.

  • Hồ Pá Khoang- Viên ngọc bích tô điểm núi rừng Tây Bắc

    Hồ Pá Khoang- Viên ngọc bích tô điểm núi rừng Tây Bắc

    Nằm ngoài lòng chảo Mường Thanh, diện tích trải rộng trên địa bàn hai xã Pá Khoang và Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), hồ Pá Khoang nẳm cách Quốc lộ 279 khoảng 5km về phía Đông, cách Khu Di tích Lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ khoảng 8km về phía Tây.

  • Cựu chiến binh triệu phú ở Chợ Gạo, Tiền Giang

    Cựu chiến binh triệu phú ở Chợ Gạo, Tiền Giang

    Ông Phạm Văn Tư, cựu chiến binh, đảng viên, cán bộ hưu trí hiện cư ngụ tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang là điển hình làm ăn kinh tế giỏi vừa hết lòng vì cộng đồng, được mọi người mến mộ. Ba năm liền, ông được vinh danh danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương.

  • Cần một cảng lớn trung chuyển hàng hóa cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long

    Cần một cảng lớn trung chuyển hàng hóa cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long

    Trước thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều yếu kém, xuống cấp, chưa kết nối lưu thông đồng bộ và cả 13 tỉnh chưa có một cảng nước sâu trung chuyển hàng tạo động lực phát triển cho cả vùng, mới đây, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh trong khu vực để tìm hướng tháo gỡ “điểm thắt” giao thông cho toàn vùng và thống nhất đề xuất Chính phủ phê duyệt xây dựng một cảng nước sâu tại Sóc Trăng.

  • An Giang ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi

    An Giang ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi

    UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản số 1306/UBND-KTN yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi; tăng cường giám sát dịch bệnh động vật, phát hiện sớm ổ dịch,...

  • Tiền Giang đầu tư gần 504 tỷ đồng phòng chống thiên tai

    Tiền Giang đầu tư gần 504 tỷ đồng phòng chống thiên tai

    Nhằm bảo đảm sản xuất và đời sống nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ổn định và vững chắc, năm 2018, tỉnh Tiền Giang huy động các nguồn vốn, đầu tư gần 504 tỷ đồng phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn, chủ yếu tập trung cho các vùng trọng điểm là vùng ngập lũ và vùng Đồng Tháp Mười phía Tây, vùng ngọt hóa Gò Công ven biển phía Đông.

  • Phát triển cây có múi vùng Tây Bắc theo hướng sản xuất hàng hóa

    Phát triển cây có múi vùng Tây Bắc theo hướng sản xuất hàng hóa

    Ngày 12/12, tại Hòa Bình, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Cục Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình tổ chức diễn đàn Khuyến nông - Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp phát triển cây có múi vùng Tây Bắc theo hướng sản xuất hàng hóa”.

  • 'Ốc đảo' cuối cùng tỉnh Trà Vinh hòa điện lưới quốc gia

    'Ốc đảo' cuối cùng tỉnh Trà Vinh hòa điện lưới quốc gia

    Ngày 12/12, sau hơn 3 tháng triển khai, công trình cấp điện lưới quốc gia cho 146 hộ dân Cồn Bần Chát hay còn gọi là Cồn An Lộc (ấp An Lộc), xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia.

  • Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống  trang phục của đồng bào Mông

    Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống trang phục của đồng bào Mông

    Nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong trang phục của đồng bào Mông, góp phần tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng của bản du lịch Sin Suối Hồ, từ ngày 21/11 - 5/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu tổ chức lớp truyền dạy vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong tại bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

  • Khai thác trái phép khoáng sản ở Cà Mau vẫn diễn biến phức tạp

    Khai thác trái phép khoáng sản ở Cà Mau vẫn diễn biến phức tạp

    Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau, tình trạng khai thác trái phép đất mặt và đất bùn dưới lòng sông để san lấp mặt bằng hoặc đem bán trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang diễn biến phức tạp, với mức độ và biến tướng thông qua nhiều hình thức ngày càng tinh vi và quy mô hơn.

  • Thả rạn nhân tạo ở Khu bảo tồn biển Phú Quốc

    Thả rạn nhân tạo ở Khu bảo tồn biển Phú Quốc

    Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, Thái Lan hỗ trợ tỉnh Kiên Giang thực hiện dự án thí điểm thả rạn nhân tạo ở vùng biển nhằm bảo tồn, khôi phục, phát triển nguồn lợi thủy sản trên ngư trường.

  • Sạt lở bờ sông ở thành phố Long Xuyên, 3 nhà dân bị cuốn trôi

    Sạt lở bờ sông ở thành phố Long Xuyên, 3 nhà dân bị cuốn trôi

    Khoảng 9 giờ 30 ngày 3/12, tại khu vực tổ 14, ấp Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (An Giang) xảy ra một vụ sạt lở đất bờ sông làm 3 nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông, 1 căn khác có nguy cơ sạt lở, phải di dời đến nơi an toàn. Rất may, vụ sạt lở xảy ra vào ban ngày nên không gây thiệt hại về người.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN